Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Bạn muốn viết về cầu thủ hay HLV của HP hãy gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, hieustyle199x

Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by Tung_Alonso »

[align=justify]Có người từng nói bóng đá Hải Phòng chỉ hợp với các ngoại binh đến từ Nam Mỹ mà điển hình là các ngoại binh đến từ Brazil.Đơn giản chỉ có lối chơi phóng khoáng,ngẫu hứng giàu cảm xúc của những vũ công Samba mới phù hơp với phong cách đá nhiệt tình,máu lửa và cống hiền hết mình của bóng đá đất Cảng.

Lạch Tray đã từng in dấu ấn của những Leandro, Ruy Netto, Lazzaro, Thiago hay Elenildo De Jesus những cầu thủ đã đóng góp vào thành công không nhỏ trong những năm tháng Hải Phòng quay trở lại Vleague đến nay.Và có lẽ chu kỳ thành công của những người Brazil chưa dừng lại ở đó khi mùa giải năm nay chúng ta được đón 2 cái tên mới những tân binh đang giúp Hải Phòng bay cao trên BXH[/align]
Hình ảnh

[align=justify]Antonio không còn xa lạ với khán giải Việt Nam cũng như khán giả Hải Phòng khi đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Vleague với 90 bàn thắng(chính anh cũng là người từng "giã" 4 bàn vào lưới Hải Phòng khi còn đang khoác áo ĐTLA trong 1 trận đấu trên sân Long An).Với 4 bàn thắng sau 4 trận đã đấu cho CLB,Antonio đã để lại 1 dấu ấn đậm nét trong lòng CĐV Hải Phòng.Với anh người Hải Phòng đã giải được bài toán trên hàng công sau sự ra đi của Leandro.

Trái với Antonio,khi mới cập bến Lạch Tray người Hải Phòng nhìn Gilberto với ánh mắt nghi ngại,kỹ thuật cá nhân ở mức trung bình,nhãn quan chiến thuật khá tồi,sự hoà đồng vào lối chơi ở mức thấp ,nhiều chỉ trích đã nhắm đến Gilberto sau trận đá với ĐTVN và SLNA.Nhưng càng đá chàng trai 25 tưởi càng có những tiến bộ bất ngờ.Anh đang thể hiện xuất sắc trong vai trò tiền đạo cắm khi ghi 1 bàn,kiến tạo 1 bàn và mang về 1 quả Pen cho đồng đội trong 2 trận đấu vừa qua.Cuối tuần này cả 2 sẽ phải đối mặt với hàng thủ rất mạnh đến từ bờ sông Hàn,chúc 2 anh sẽ tiếp tục thi đấu thật tốt để mang lại những giây phút thăng hoa cho người hâm mộ đất Cảng

PS:Trở về HP 1 ngày sau trận đấu với Bình Dương, Antonio đã có cuộc trao đổi với phóng viên ngay tại sân bay Cát Bi.[/align]
" Tôi rất vui khi ghi bàn thắng giúp HP có 3 điểm. Tôi năm nay đã 32 tuổi nên khả năng chơi bóng đỉnh cao cũng ko còn đc nhiều nữa.Vì vậy, tôi rất muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo V.HP vì ở đây tôi đc thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt của các khán đài, nơi họ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Trước đây mỗi lần làm khách tới Lạch Tray tôi phải chịu 1 sức ép khủng khiếp từ các bạn nhưng bây giờ tôi đã ở đây và các bạn lại ủng hộ tôi. Tôi ước giá như trẻ lại vài tuổi hoặc chuyển đến HP sớm hơn thì tôi có thể cống hiến cho các bạn nhiều hơn nữa, ghi nhiều bàn thắng hơn cho đội bóng"
Bài viết từ fb hpfc
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by knv »

Cảm ơn Antonio, dù đã 32 tuổi nhưng nhiệt huyết thi đấu và cống hiến của anh xứng đáng được tôn vinh. Hi vọng mùa giải năm nay anh sẽ có được danh hiệu vua phá lưới cùng VHP.
Bingbeo
TVTB
TVTB
Bài viết: 2484
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 21:08

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by Bingbeo »

Sau 2 chiến thắng hình như các bạn đang đưa các cầu thủ lên mây xanh và bay quá cao, điều này theo tôi sẽ phản tác dụng khi mà chặng đường phía trước còn rất dài. Toàn đội và cả ban huấn luyện cần phải được kiểm chứng nhiều hơn nữa trước khi đưa ra những nhận định hay tâng bốc có phần thái quá sẽ dễ khiến cầu thủ ngủ quên trên chiến thắng. Đành rằng sau mỗi chiến thắng cần thiết phải dành những lời khen ngợi để tạo hưng phấn cho cầu thủ những cũng vừa đủ thôi để họ còn giữ cái đầu lạnh.
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by sheva304 »

32 Tây ngang với 23 Việt =)))) ...vẫn còn sung chán =))))
vulam
Newbie
Newbie
Bài viết: 41
Ngày tham gia: 31 Tháng 8 2012, 20:54

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by vulam »

Chúc Các Anh co bàn thắng đẹp vào lưới SHB Đà Nẵng
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by SieuSIM »

Đà Nẵng năm nay cũng thường thôi, Hải PHòng sẽ thịt anh bạn kết nghĩa này.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Hai ông thần này khá thân nhau ngoài đời, hy vọng họ giữ được mối quan hệ bạn bè luôn tốt như vậy.

Ngồi phòng chờ sân bay họ cũng bên nhau , đi toa lét chắc cũng rủ nhau đi cùng nữa :)) :)) :))

Hình ảnh
thanhbinh6699
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1699
Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2011, 18:24
Đến từ: đâu hỏi làm j :))

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by thanhbinh6699 »

K biết 1 đội Hải Phòng mà có Lean,Netto& Gilberto thì ntn nhỉ :))
Hình đại diện của thành viên
songa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 503
Ngày tham gia: 31 Tháng 8 2011, 14:18
Đến từ: Thiên Lôi street

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by songa »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Hai ông thần này khá thân nhau ngoài đời, hy vọng họ giữ được mối quan hệ bạn bè luôn tốt như vậy.

Ngồi phòng chờ sân bay họ cũng bên nhau , đi toa lét chắc cũng rủ nhau đi cùng nữa :)) :)) :))

Hình ảnh
Braxin không đi với nhau thì sao, chẳng nhẽ tâm sự với mấy a VN. Năm nay hy vọng sẽ có nhiều niềm vui./
Hình đại diện của thành viên
KanG 13
Newbie
Newbie
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2012, 20:15
Đến từ: Nơi thuộc về nỗi nhớ

Re: Antonio - Gilberto: Cặp đôi hoàn hảo ?

Gửi bài by KanG 13 »

Tôi rất vui khi ghi bàn thắng giúp HP có 3 điểm. Tôi năm nay đã 32 tuổi nên khả năng chơi bóng đỉnh cao cũng ko còn đc nhiều nữa.Vì vậy, tôi rất muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo V.HP vì ở đây tôi đc thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt của các khán đài, nơi họ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Trước đây mỗi lần làm khách tới Lạch Tray tôi phải chịu 1 sức ép khủng khiếp từ các bạn nhưng bây giờ tôi đã ở đây và các bạn lại ủng hộ tôi. Tôi ước giá như trẻ lại vài tuổi hoặc chuyển đến HP sớm hơn thì tôi có thể cống hiến cho các bạn nhiều hơn nữa, ghi nhiều bàn thắng hơn cho đội bóng"
Thích nhất đoạn phỏng vấn này
Đăng trả lời

Quay về