HLV thủ môn V.HP Nguyễn Văn Phụng: “Thủ môn dễ bị ăn đòn”

Bạn muốn viết về cầu thủ hay HLV của HP hãy gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, hieustyle199x

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
sonha16cbhp
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 676
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2011, 14:38
Đến từ: HaiPhongFC.VN

HLV thủ môn V.HP Nguyễn Văn Phụng: “Thủ môn dễ bị ăn đòn”

Gửi bài by sonha16cbhp »

“Nếu cầu thủ sai lầm, có thể sẽ được đồng đội phía sau sửa chữa, còn thủ môn thì không có may mắn ấy vì đơn giản, họ là người cuối cùng của đội bóng”, cựu HLV thủ môn ĐTQG và V.HP bây giờ, Nguyễn Văn Phụng nói về áp lực nặng nề của những “người gác đền”.

[align=center]Hình ảnh[/align]
Phóng viên: Người ta có cảm giác, V-League đang có một cuộc khủng hoảng thủ môn, ông nghĩ gì về điều này?
HLV Nguyễn Văn Phụng: Tôi không nghĩ như thế, BĐVN vẫn có nhiều thủ môn giỏi. Nhưng một số không được tin tưởng, ít được vào sân, hoặc nếu có, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Điều này đã dẫn đến sự thui chột của rất nhiều thủ môn có triển vọng.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu, thưa ông?
- Với bất kỳ thủ môn nào, cảm giác thi đấu luôn là điều quan trọng nhất. Tôi thấy ở V-League hiện nay, nhiều người tập luyện rất xuất sắc, nhưng từ sân tập đến sân đấu rõ ràng rất khác nhau. Chơi bóng dưới áp lực khán giả khiến họ căng cứng, chỉ cần một sai lầm, ngay lập tức bị “ăn đòn”. Nếu là cầu thủ tuyến trên còn dễ được bỏ qua, nhưng thủ môn thì không. Cả chục ngàn con mắt nhìn vào đó, không run tay, không sợ hãi mới lạ.

Thực tế, không chỉ thủ môn trẻ mà nhiều thủ môn “lão luyện” cũng đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Rõ ràng, đây không còn là vấn đề áp lực nữa?.
- Kinh nghiệp của tôi cho thấy, các thủ môn Việt Nam bước qua tuổi 30 đều bắt bằng kinh nghiệm là chính. Có thể nói thế này, hồi trẻ họ có thể bật tốt nhờ thể lực, còn qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, những cú bật nhảy, hay những pha xuất tướng dễ bị “hụt” và họ thường để thua nhiều pha bóng rất ấu trĩ.

Có ý kiến cho rằng, các CLB hiện nay quá chú tâm vào việc đào tạo cầu thủ mà quên đi việc đào tạo thủ môn, điều này đang khiến BĐVN gặp khó khăn về chất lượng của những “người gác đền”…
- Tôi được biết, các CLB đều đào tạo thủ môn, nhưng có rất nhiều thủ môn không được đào tạo chính quy. Nghĩa là các em đã mất căn bản vì không có HLV chỉ dạy. Muốn chỉnh sửa, uốn nắn cần phải có thời gian, nhưng bây giờ áp lực bóng đá rất khủng khiếp, nếu không có thần kinh thép, các em rất khó theo nghề.

Được biết, HLV Dương Ngọc Hùng mở “lò” đào tạo thủ môn ở Bình Định. Theo ông, đào tạo và bán thủ môn lỗ hay lời?
- Tôi nói ngay, rất khó để có lời, bởi để một thủ môn ra “lò” cần 6-7 năm đào tạo. Ngoài thời gian, cần phải nói đến sai số, bởi hàng chục người có khi lấy được 1 người đã là may lắm rồi. Thêm nữa, thủ môn chỉ có sự lựa chọn duy nhất là đứng trong khung thành, còn cầu thủ, anh không đá vị trí này thì vị trí khác, vậy người ta tính toán là đúng.
[align=right]bongdaplus.vn[/align]
Đăng trả lời

Quay về