HLV. TVH: Nỗ lực hết mình để sân Lạch Tray hồi sinh

Bạn muốn viết về cầu thủ hay HLV của HP hãy gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, hieustyle199x

Đăng trả lời
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

HLV. TVH: Nỗ lực hết mình để sân Lạch Tray hồi sinh

Gửi bài by datcangshock »

Khởi đầu với 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và mành lưới được giữa sạch, Hải Phòng đang được xem là hiện tượng của V-League 2015. Thế nhưng, tân HLV Trương Việt Hoàng rất khiếm tốn khi cho rằng, đó là sự khởi đầu khá may mắn…

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang có khởi đầu vô cùng thuận lợi tại V-League 2015[/align]
- Phóng viên: Xin chào anh, Hải Phòng đã có 2 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng, theo anh lý do nào giúp đội có sự khởi đầu ấn tượng như thế?
- HLV Trương Việt Hoàng: Có 2 lý do: Đầu tiên là cầu thủ của chúng tôi đã bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao nhất; Thứ hai là tất cả đã rất tuân thủ đấu pháp do BHL đề ra ở từng trận đấu. Kinh phí của chúng tôi khi chuẩn bị V-League 2015 khá hạn hẹp, nên việc có nhà tài trợ LG đồng hành vào giờ chót cũng đã giúp tinh thần đội bóng lên cao hơn nhiều.

- Bị coi là đội yếu và thiếu ở mùa này, nhưng vì đâu tinh thần các cầu thủ của đội cao như vậy, đặc biệt là những cựu binh?
- Đúng là ở mùa giải 2015 mọi người đánh giá Hải Phòng không cao, nhưng tôi đã nói với các cầu thủ của mình, đặc biệt là những cầu thủ kỳ cựu rằng, trong bóng đá, chuyện thắng thua rất bình thường. Mình có thể thua đối thủ về tầm vóc và lực lượng, nhưng không được thua về tinh thần. Chúng ta hãy cùng nỗ lực vượt qua chính mình để gìn giữ hình ảnh của bóng đá Hải Phòng và thi đấu với tinh thần cao nhất cũng là cách để kéo người hâm mộ quay trở lại sân Lạch Tray! Vì thế, tôi rất cảm kích trước sự nỗ lực của các anh em cầu thủ trong 2 trận vừa qua.

[align=center]Hình ảnh[/align]

- Anh có hài lòng về 2 ngoại binh của mình?
- Hai cầu thủ Fagan và Stevens đã có sự hòa nhập và thể hiện khá tốt ở các trận đấu vừa qua, nên không có lý do gì để tôi không hài lòng về họ.

- Lần đầu cầm quân ở V-League, lại ở đội Hải Phòng, nơi vốn được xem là “đất dữ” với những nhà cầm quân ngoại tỉnh, anh có cảm thấy áp lực?
- Thật ra lúc nhận lời về cầm quân ở Hải Phòng, tôi cũng rất lo lắng vì lần đầu cầm quân ở V-League nên kinh nghiệm không nhiều, chưa kể nơi đây được ví là “lò xay HLV”. Tuy nhiên, công việc ở đâu cũng thế, có thể thành công, nhưng cũng có khi thất bại! Điều quan trọng là bản thân luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Thế nên, tôi quyết “liều mình một phen” (cười to).

- Những nỗi lo ở phía trước của anh?
- Nói thật, 2 trận thắng vừa qua là niềm vui, nhưng cũng là nỗi lo. Tôi lo nhất là các cầu thủ chủ quan, nên luôn nhắc mọi người cần tập trung cao nhất cho từng trận đấu, bởi mùa giải còn rất dài và lắm gian nan, 2 trận thắng vẫn chưa nói lên được điều gì.

- Mục tiêu xác thực của Hải Phòng ở mùa này, thưa anh?
- Thực tế lãnh đạo không đặt mục tiêu cụ thể nào vì muốn tránh tạo áp lực. Họ chỉ động viên toàn đội luôn đá với tinh thần cao nhất để có kết quả tốt nhất, đồng thời hy vọng điều đó sẽ giúp sân Lạch Tray tưng bừng trở lại như trước đây.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

“Vào trận, phải biết mình biết người!”
Với phương châm “vào trận phải biết mình, biết người”, nên HLV Trương Việt Hoàng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ. Hôm qua, khi trò chuyện cùng chúng tôi, cũng là lúc HLV Việt Hoàng đang xem lại băng hình trận ĐT.LA - HA.GL để tìm đấu pháp thích hợp cho cuộc đấu với đối thủ HA.GL ở vòng 4 V-League vào chiều 21/1 tới trên sân Lạch Tray.

http://bongdaplus.vn/tin-bai/3/112350/h ... inh.bdplus
Đăng trả lời

Quay về