Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Đăng trả lời
meoden
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2011, 17:50
Đến từ: Kiến An

Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Gửi bài by meoden »

Mỗi trận đấu ở J-League giờ là một ngày hội, các khán đài 60-80.000 chỗ luôn nêm chặt khán giả. Từ hơn 20 năm trước, BTC J-League đã coi tăng cường bản sắc, nâng cao tính địa phương trong lòng đội bóng là nhiệm vụ trọng tâm, là quả đấm thép của giải đấu

ĐỘI BÓNG LÀ CỦA CĐV, KHÔNG PHẢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Bóng đá Nhật Bản đã nghiên cứu suốt 3 năm trước khi tổ chức giải chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 1993 với tư duy: Đội bóng là của CĐV, chứ không phải của các nhà tài trợ! Đội bóng phải là niềm tự hào, đại diện cho cốt cách và triết lý của người dân địa phương.

Trên khán đài của đội Gamba Osaka hôm nay, người xem luôn thấy một CĐV nữ tầm 40 tuổi hòa theo tiếng hát của các CĐV là sinh viên, học sinh ở hai đầu cầu môn. Hỏi ra mới biết, 20 năm trước, chị cũng đứng ở đó và hát bài hát này. Thời ấy, các đội bóng rất tích cực giao lưu với các trường đại học, trung học ở thành phố Osaka và chính những học sinh, sinh viên ấy lại đến sân cổ vũ cho những người bạn, những người hùng của mình trên sân cỏ. Lâu dần, niềm đam mê ăn vào máu và xem bóng đá, cổ vũ đội nhà trở thành hoạt động không thể thiếu của họ vào mỗi dịp cuối tuần.



Sau hơn 20 năm, các đội bóng Nhật Bản vẫn nâng cao tính địa phương, tăng cường bản sắc và họ luôn có chính sách đặc biệt về vé cho các học sinh, sinh viên. Có thể, đó là những tấm vé mời cả mùa, có có thể là những tấm vé được giảm giá chỉ còn 1/10. Nhưng chính những học sinh và sinh viên đó, bằng sự nhiệt huyết và tài năng của tuổi trẻ, đã xây dựng văn hóa cổ vũ cho đội bóng. Như Cerezo Osaka, phần lớn những bài hát cổ động của đội bóng đều do các CĐV sáng tác và cứ người này truyền cho người khác, nó trở thành tài sản phi vật thể của đội bóng.

J-LEAGUE CHƯA CAO MÀ PREMIER LEAGUE PHẢI NGƯỚC NHÌN
Giải vô địch Nhật Bản đang sở hữu 2 số liệu thống kê mà không một nền bóng đá nào trên thế giới có được, kể cả ngũ đại gia của châu Âu như Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1. Tỷ lệ CĐV nữ và CĐV nhí (dưới 1m2) của J-League là 35%, cao nhất thế giới. Để có được con số ấn tượng đó, J-League đã đúng khi coi lực lượng học sinh, sinh viên là nòng cốt. Những cô cậu học trò, sinh viên cách đây 20 năm giờ đã lập gia đình và họ đưa những người thân của mình tới sân xem bóng đá vào mỗi cuối tuần và một cách rất tự nhiên, những em nhỏ cũng trở thành CĐV trung thành của đội bóng quê hương.



J-League kéo khán giả đến sân bằng những hoạt động vô cùng thú vị. Với các em nhỏ, họ được giao lưu với các thần tượng, chơi nhà bóng, tô tượng và rất nhiều trò đố vui có thưởng (tất nhiên những câu đố liên quan đến đội bóng)… Với các cặp yêu nhau, họ có thể uống trà, café hoặc những đồ ăn nhẹ trong không gian lãng mạn. Những người bạn thân có thể tranh thủ uống vài cốc bia ở những nhà hàng lưu động hoặc dẫn cả gia đình đi thăm phòng truyền thống, mua đồ lưu niệm…. SVĐ chính là điểm hẹn của bạn bè, các đôi tình nhân và các gia đình mỗi dịp cuối tuần.

J-League đúng ngay từ đầu khi coi bản sắc địa phương, CĐV bản địa là quả đấm thép. Đó cũng chính là bài học lớn nhất mà nền bóng đá số 1 châu Á chia sẻ với bóng đá Việt Nam.

4,5. Lôi kéo được các CĐV đến sân được đã khó, giữ họ lại là nhiệm vụ khó hơn nhiều! Nếu xét trên phương diện này, J-League cũng sở hữu số liệu ấn tượng nhất thế giới. Theo đó, bình quân một CĐV sẽ lưu lại các sân cỏ J-League 4,5 giờ đồng hồ. Đây là con số ấn tượng thể hiện tình yêu, sự cuồng nhiệt của CĐV bóng đá Nhật Bản.
meoden
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2011, 17:50
Đến từ: Kiến An

Re: Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Gửi bài by meoden »

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Muốn sân đông, phải thi đấu vì KHÁN GIẢ!

Từng là HLV trưởng của các đội Sông Lam Nghệ An và Hòa Phát Hà Nội, ông Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ với chúng tôi về những vấn đề giúp các CLB có thể lôi kéo khán giả đến sân.

Theo vị HLV lão làng này thì một trong những yếu tố quan trọng khiến các CLB thu hút khán giả đến sân chính là bản sắc của địa phương. “Trước đây và hiện nay, sở dĩ SLNA luôn thu hút được đông khán giả đến sân là do lực lượng của đội, CLB từ HLV đến cầu thủ, hầu hết đều là người Nghệ An. Đây là điểm quan trọng nhất khiến NHM xứ Nghệ luôn yêu mến, tự hào về đội bóng con cưng dù luôn trong cảnh nghèo, nhưng cứ ra sân là hết mình vì màu cờ sắc áo. Đó là sự khác biệt lớn nhất ở SLNA, chỉ đơn giàn nếu so với Hòa Phát Hà Nội, đội bóng mà tôi cũng từng dẫn dắt. Hòa Phát Hà Nội cũng chơi hết mình, nhưng cầu thủ của Hòa Phát thời điểm ấy dù là đội bóng của Hà Nội nhưng lại là dân tứ xứ, tính địa phương không cao, nên không được khán giả Thủ đô quan tâm nhiều. Nó khác hẳn với sự quan tâm và yêu mến của người dân Thủ đô dành cho Thể Công và Công an Hà Nội trước đó”, HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ.



Để kéo khán giả đến sân, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, có 2 yếu tố: Một là đội bóng phải mang nhiều bản sắc của địa phương; Hai là các cầu thủ dù ở nơi khác đến thi đấu, nhưng luôn phải chơi hết mình vì màu cờ sắc áo mà họ đang khác trên người. “Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất là các CLB phải tạo niềm tin cho khán giả, phải cho khán giả thấy bản thân CLB và các cầu thủ ra sân là thi đấu vì họ. Nếu làm được điều ấy thì chắc chắn một CLB dù mang nhiều hay ít tính địa phương thì vẫn thu hút được khán giả đến sân, bởi điều quan tâm nhất của người hâm mộ vẫn là xem một trận đấu hay và đẹp”, HLV Nguyễn Thành Vinh kết luận.
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Gửi bài by pham van nghia »

Vừa về mấy nhà thờ và CHỢ CỐ ĐẠO, không kịp thăm 15 LẠCH TRAY và các admin diễn đàn. Vội quá xin có lời thứ lỗi cho cá nhân tôi, cái mừng là tôi lại được tái trở thành tân thành viên của haiphongfc.vn
Một lần nữa xin cám ơn và......
bạn misstim ơi tôi bo cho 120,000 LTĐ mà chả thấy đa tạ hay lặn một hơi không sủi tăm?
Thân ái chào diễn đàn!
Và, tủi cho tình đoàn kết của HAIPHONG-LUAGUE=HAIPHONGFC.VN [kiss]]
Xem meoden viết mà thấy tủi cho cảnh "bao giờ hết cảnh lẹt đẹt ở cuối bảng!?
Minhcobra
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 343
Ngày tham gia: 06 Tháng 9 2011, 20:30

Re: Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Gửi bài by Minhcobra »

Như BÌNH DƯƠNG là vô địch....!
dang van thuyen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 281
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2013, 22:45

Re: Bản sắc địa phương & bài học từ J-League!

Gửi bài by dang van thuyen »

đúng đúng hết nhưng còn phải làm
Đăng trả lời

Quay về