Ly sữa và tư duy bóng đá Việt Nam.
Đã gửi: 14 Tháng 9 2014, 12:50
Các cụ xưa có một câu"có bột mới gột nên hồ" quả không ngoa,một cơ thể khỏe mạnh cường tráng mới có một tư duy tốt,vận hành đầy đủ tư duy đó được.Trận chung kết trên sân Mỹ Đình giữa U19 Việt Nam và Nhật Bản đã phần nào minh chứng điều đó,thế hệ 7x của chúng tôi có lẽ do tình hình chung đất nước vẫn còn chiến tranh và vừa giải phóng miền Nam xong lên tình trạng đói ăn,suy dinh dưỡng là phổ biến,bóng đá thế hệ chúng tôi khó mà có những cầu thủ to cao bền bỉ để đáp ứng 3 trận trong sáu ngày như các cháu U19 vừa rồi.Cơm còn không đủ lấy đâu ra sữa mà uống,Bảo khoằm,Sơn con,Thành hói...sở hữu như cơ thể thanh mảnh,kĩ thuật cũng rất quan trọng song thể lực rất cần cho bóng đá hiện đại,cháu Na Ca oa nổi tiếng Nhật Bổn,đá ở Đức ghi bàn ầm ầm thế mà qua Anh chạy không nổi.
Nhình những Công Phượng,Tuấn Anh...thi đấu ngang ngửa với một nền bóng đá hàng đầu Châu lục mà cảm phục ,kĩ chiến thuật các cháu đâu có thua kém,cái thua có lẽ từ lí do muôn thủa của bóng đá Việt là thể lực.Thể lực chúng ta ngang bằng đội bạn thì có lẽ kết quả đã khác,lứa U19 này có lẽ là một lứa được đào tạo bài bản nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt,các cháu được ăn ở tập trung,học văn hóa đầy đủ,nhìn các cháu ngày mới vào học viện bóng đá Gia Lai,cháu nào cũng đói ăn gầy đen khẳng khiu,vậy mà được ăn đầy đủ chắc chắn là được uống sữa rồi nên có đủ thể lực tham dự các trận đấu có cường độ cao.
Gọi là tuyển quốc gia cho oai nhưng thực ra là HAGL U19 có bổ sung các cầu thủ ở các địa phương khác,có kết quả một tí là các quan chức bu vào xí công,mà họ quên mất rằng đào tạo trẻ là cực quan trọng,nhìn sang Thái,Sing,Nhật họ luôn có một kế hoạch dài hơi lâu năm với lộ trình bài bản,những ly sữa cho bóng đá học đường,các cháu khỏe chúng ta có một thế hệ tương lai khỏe,một đội tuyển quốc gia khỏe mạnh,bao giờ chúng ta(liên đoàn bóng đá,và các tổ chứ TDTT) làm được?dài hơi hơn là nhân rộng thành công học việ của bầu Đức.Nếu chúng ta nhìn vào cách đầu tư nhiều tỉ đồng cho tuyển quốc gia mà chẳng có thành công thì đầu tư như bầu Đức có lên không?Nhìn Công Phượng thi đấu mà cảm phục cho cháu,Công Phượng là điển hình của ước mơ vượt khó(biết đầu tư của bầu Đức),nó đại diện cho cả một nền bóng đá có ước mơ có phấn đấu có đầu tư dài hơi thì sẽ có kết quả tốt hơn là việc "dây máu ăn phần"của các quan chức liên đoàn.
Chúng ta cần nhiều những Công Phượng với bữa ăn đầy đủ chất cùng kế hoạch dài hơi cho tương lai của bóng đá Việt Nam.
Nhình những Công Phượng,Tuấn Anh...thi đấu ngang ngửa với một nền bóng đá hàng đầu Châu lục mà cảm phục ,kĩ chiến thuật các cháu đâu có thua kém,cái thua có lẽ từ lí do muôn thủa của bóng đá Việt là thể lực.Thể lực chúng ta ngang bằng đội bạn thì có lẽ kết quả đã khác,lứa U19 này có lẽ là một lứa được đào tạo bài bản nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt,các cháu được ăn ở tập trung,học văn hóa đầy đủ,nhìn các cháu ngày mới vào học viện bóng đá Gia Lai,cháu nào cũng đói ăn gầy đen khẳng khiu,vậy mà được ăn đầy đủ chắc chắn là được uống sữa rồi nên có đủ thể lực tham dự các trận đấu có cường độ cao.
Gọi là tuyển quốc gia cho oai nhưng thực ra là HAGL U19 có bổ sung các cầu thủ ở các địa phương khác,có kết quả một tí là các quan chức bu vào xí công,mà họ quên mất rằng đào tạo trẻ là cực quan trọng,nhìn sang Thái,Sing,Nhật họ luôn có một kế hoạch dài hơi lâu năm với lộ trình bài bản,những ly sữa cho bóng đá học đường,các cháu khỏe chúng ta có một thế hệ tương lai khỏe,một đội tuyển quốc gia khỏe mạnh,bao giờ chúng ta(liên đoàn bóng đá,và các tổ chứ TDTT) làm được?dài hơi hơn là nhân rộng thành công học việ của bầu Đức.Nếu chúng ta nhìn vào cách đầu tư nhiều tỉ đồng cho tuyển quốc gia mà chẳng có thành công thì đầu tư như bầu Đức có lên không?Nhìn Công Phượng thi đấu mà cảm phục cho cháu,Công Phượng là điển hình của ước mơ vượt khó(biết đầu tư của bầu Đức),nó đại diện cho cả một nền bóng đá có ước mơ có phấn đấu có đầu tư dài hơi thì sẽ có kết quả tốt hơn là việc "dây máu ăn phần"của các quan chức liên đoàn.
Chúng ta cần nhiều những Công Phượng với bữa ăn đầy đủ chất cùng kế hoạch dài hơi cho tương lai của bóng đá Việt Nam.