Đồng hành cùng AFF Cup 2014

Những thông tin, bài viết bình luận về giải đấu, về các đội bóng khác của V.League và đội tuyển VN.

Điều hành viên: knv

Đăng trả lời
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Đồng hành cùng AFF Cup 2014

Gửi bài by gauhpvn12 »

Chiều nay 7h 22/11 tuyển Vn sẽ đá với Indo tại giải ao làng AFF, hp chưa đá xem giải này cũng dc, tuyển VN sẽ gặp lại cố nhân Àe redle, xác định đây là đối thủ chính dành vé vòng bảng với VN, theo mình Indo sẽ đá xẻ cánh và tạt vào đúng kiểu A.R, đội hình của Indo có 1 số cầu thủ nhập tịch nhất là hàng công nên sẽ khó kahwn cho hàng thủ đá kiểu "dạng háng" của tuyển VN, cặp trung vệ P.tứ, Tiến thành rất hay nằm ngửa chọc phát là thủng luôn, nên đây sẽ là 1 chận đấu rất khó khăn và lúc xem kết quả hl của ông thầy Japan muỉa.
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Đồng hành cùng AFF Cup 2014

Gửi bài by gauhpvn12 »

trận Indo hòa với VN, điểm hay nhất trận là bát gặp hình ảnh của XV ngày nào, a đã có chuyền nhân:
Hình ảnh
dang van thuyen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 281
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2013, 22:45

Re: Đồng hành cùng AFF Cup 2014

Gửi bài by dang van thuyen »

có bán độ không a ơi .chắc kèo bữa đó TX 3T5 .bắt TÀI thẳng căng
tuan_hm90
Newbie
Newbie
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 15 Tháng 1 2010, 12:09

Re: Đồng hành cùng AFF Cup 2014

Gửi bài by tuan_hm90 »

Về lý thuyết, Lào không phải là đối thủ quá đáng gờm với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giành 3 điểm trong trận đấu này, mà còn phải thắng đậm, hòng so sánh chỉ số phụ khi cần.

Trận đấu dễ nhất vòng bảng?

Dĩ nhiên, ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như AFF Cup, không có trận đấu nào là trận dễ. Dù vậy, đá với Lào dĩ nhiên sẽ nhẹ gánh hơn nhiều so với khi đụng độ với Indonesia, hay sắp tới là Philippines.

Trong khu vực Đông Nam Á, dù gì thì trình độ của bóng đá Lào, của các cầu thủ Lào vẫn chưa vươn đến đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Đấy chính là lý do mà chúng ta đặt mục tiêu phải thắng đội bóng đến từ xứ Triệu Voi.

Thậm chí, nếu nhìn vào chiến thắng 4-1 của Philippines trước Lào cách nay ít ngày, ĐTVN còn có thêm nhiệm vụ là phải thắng đậm. Chúng ta cần thắng đậm vì trong trường hợp nếu chúng ta bằng điểm 1 trong 2 đội là Philippines hoặc Indonesia, hoặc bằng điểm với cả 2, chúng ta buộc phải so sánh chỉ số phụ với họ, để phân định thứ hạng trong bảng.

May cho HLV Miura là hàng tấn công của ĐTVN trong trận đấu đầu tiên của giải hoạt động rất tốt, tạo ra nhiều pha phối hợp hay và nhiều tình huống ghi bàn. Đấy là tiền đề để vị HLV người Nhật hướng các học trò đến một trận đấu có nhiều bàn thắng trước Là

Chúng ta hiện có nhiều mũi tấn công nguy hiểm, ngoài các tiền đạo như Công Vinh, Hải Anh, Anh Đức, những tiền vệ như Minh Tuấn, Thành Lương, hay hộ công Văn Quyết cũng đang rất khát khao tìm được bàn thắng.

Hàng thủ của đội Lào cũng không thuộc vào loại chắc chắn, nếu nhìn vào những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu với Philippines, thành ra các mũi nhọn của chúng ta có thể sẽ dễ đá hơn.

Cũng trước đội tuyển Lào, các hậu vệ của ĐTVN không phải chịu áp lực lớn, nên hy vọng rằng họ đừng mắc những sai lầm như trong trận đấu với Indonesia, bởi những sai lầm kiểu ấy sẽ khiến toàn đội phải trả giá.

Đội hình nào trước người Lào?

Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay đối với nhiều người hâm mộ là HLV Miura sẽ sử dụng Công Vinh trong đội hình xuất phát hoặc để anh ra sân từ ghế dự bị.

Dù vậy, đây có thể không phải là vấn đề của vị HLV người Nhật, bởi với đội Lào, HLV Miura sẽ không vấp phải những rào cản quá lớn như khi đá trước Indonesia. Thể hình của các hậu vệ đội Lào không quá cao lớn, nên có thể HLV Miura sẽ để cho Công Vinh chơi trong đội hình xuất phát, với vai trò là trung phong. Còn hỗ trợ cho anh sẽ là Văn Quyết.

ĐTVN cần khắc phục yếu điểm ở trận hòa Indonesia - Ảnh: Gia Hưng
ĐTVN cần khắc phục yếu điểm ở trận hòa Indonesia - Ảnh: Gia Hưng


Trong khi đó, các tiền đạo Anh Đức, Hải Anh, Hồng Quân sẽ được sử dụng khi cần thiết, bởi họ cũng cần được làm nóng, nếu ĐTVN vẫn tính đến những kế hoạch đường dài.

Trong khi đó, nơi hàng tiền vệ, Tấn Tài nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu. Ở trận trước với Indonesia, HLV Miura cần 2 tiền vệ thiên về phòng ngự là Huy Hùng và Hoàng Thịnh, bởi ông lo ngại sức mạnh tấn công từ đội bóng xứ vạn đảo.

Lào không phải là đội mạnh như thế, nên Tấn Tài sẽ được sử dụng, nhằm tăng sức tấn công cho đội tuyển.

Với các tiền vệ biên, Minh Tuấn và Thành Lương chơi rất tốt trong trận đấu trước sẽ tiếp tục là chỗ dựa của chúng ta trong các đợt tấn công. Thành Lương vẫn lắt léo như thường lệ trong khi Minh Tuấn càng đá càng chững chạc.

Riêng với hàng hậu vệ, dù họ mắc nhiều sai lầm trong trận đấu với Indonesia, nhưng khả năng HLV Miura xáo trộn hàng thủ là rất thấp. Nên nhớ các sai lầm dẫn đến những bàn thua trước đội bóng xứ vạn đảo đều là những sai lầm cá nhân, chứ chưa chắc toàn bộ hệ thống phối hợp với nhau kém.

Vả lại, chuyện xáo trộn hàng thủ là chuyện tối kỵ đối với những đội bóng ở những giải đấu quan trọng, nếu đội bóng ấy muốn tiến xa. Thành ra, có thể vị HLV người Nhật vẫn sẽ sử dụng bộ khung hậu vệ cũ, rồi tự cho họ cơ hội sửa sai.

Dự đoán: Việt Nam thắng 4-0

Đội hình dự kiến của ĐTVN:

Thủ môn: Nguyên Mạnh, hậu vệ: Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, tiền vệ: Thành Lương, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Minh Tuấn, tiền đạo: Văn Quyết, Công Vinh.

Kim Điền

http://xembaomoi.com/tin-tuc/dantri/the ... 86663.html
Đăng trả lời

Quay về