MU - West Brom: Đi tìm "nụ cười" tại Old Trafford

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
haiphongfc.info
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 226
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2012, 11:54
Đến từ: Hải Phòng

MU - West Brom: Đi tìm "nụ cười" tại Old Trafford

Gửi bài by haiphongfc.info »

Sau thất bại trước Athlectic Bilbao, Ferguson ám chỉ rằng MU ưu tiên cho đấu trường Premier League hơn tất cả. Và trận cầu tiếp đón West Brom đêm nay là cơ hội để “Quỷ đỏ” chứng minh điều đó...

Sau trận thua Bilbao, Alex Ferguson được chất vấn vì sao không đưa trung vệ Rio Ferdinand ra sân, chiến lược gia người Scoland đã thẳng thắn nói rằng ông chỉ đưa cầu thủ lão tướng hay gặp chấn thương này ra sân nếu như sự có mặt của anh không ảnh hưởng tới các trận đấu tại Premier League. Nói như Ferguson thì MU đang coi Premier League là mục tiêu số 1 của đội bóng này.

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]MU cần tìm lại niềm tin từ nơi người hâm mộ[/align]

Vì thế được thi đấu trên sân Old Trafford là cơ hội để đội bóng này chứng minh những gì mà Ferguson nói. Trước một đối thủ như West Brom, cũng phải là quá khó khăn để MU có thể giành chiến thắng trên sân nhà. Dù không thật sự ổn định nhưng với đủ mọi lợi thế thì “Quỷ đỏ” vẫn được đánh giá cao hơn trong khả năng giành chiến thắng, và điều đó chỉ trở thành sự thật nếu MU chiến đấu hết mình.

Tất nhiên khi MU vẫn nuôi tham vọng giành chiếc cúp bạc vào cuối mùa, họ không thể tiếp tục phung phí điểm số trên sân nhà. Điều này, MU đang kém người hàng xóm và là đối thủ chính của họ là Man City, khi “Quỷ đỏ” đã để mất đến 8 điểm/13 trận thi đấu tại Old Trafford còn Man City giành tuyệt đối cả 42 điểm/14 trận thi đấu tại Etihad.

Ở lượt đấu này, Man City sẽ có chuyến làm khách trước Swansea trong trận đấu cùng giờ. Những trận đấu tại xứ Wales luôn khiến các độ bóng của Anh gặp khó khăn, và sân đấu của Swansea từng chứng kiến không ít các ông lớn gục ngã. Các cổ động viên của “Quỷ đỏ” đang rất hy vọng “Thiên nga trắng” sẽ tiếp tục truyền thống đó, nhưng trước khi nghĩ đến chuyện của Man City thì MU phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu của họ.

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]MU cần 3 điểm để tiếp tục ganh đua tới chiếc cúp bạc cuối mùa[/align]

Với những đối thủ hạng trung bình yếu như West Brom, được thi đấu tại Old Trafford luôn đem đến cho họ những cảm xúc mãnh liệt. Thông thường các đội bóng ngang tầm West Brom sẽ chọn lối chơi phòng thủ chặt và phản công để đối chọi lại MU. Đó là một giải pháp tương đối ổn và không ít lần khiến MU phải đau đầu khi đội bóng này dính bẫy phản công của các đội bóng nhỏ.



Lo lắng đến vì lối chơi phòng thủ của MU giờ đây không thực sự chắc chắn, ngay cả đến Ferdinand, trung vệ dày dạn kinh nghiệm và được đặt rất nhiều trông mong từ người hâm mộ cũng không thật chắc chắn. Mùa giải năm nay, chấn thương và gánh nặng tuổi tác khiến Ferdinand không còn sự mạnh mẽ và hiệu quả như những năm trước. Bởi thế giờ đây chỉ hy vọng ở khả năng lấy công bù thủ, như cách MU vẫn làm suốt thời gian vừa qua.


Ngoài việc có mặt của Ferdinand, lão tướng Scholes sẽ trở lại cho trận đấu này sau khi không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Bilbao. Sự xuất hiện của Scholes mang rất nhiều kỳ vọng, vì tuyến giữa của MU thời gian gần đây không còn thật sự mạnh mẽ, họ thường xuyên bị các đối thủ lấn át. Và thành tích bết bát trên sân nhà tại cúp châu Âu đang diễn ra có phần lớn nguyên nhân từ việc tuyến giữa của MU lép vế trước đối thủ.

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]West Brom luôn thi đấu đầy hưng phấn mỗi khi làm khách tại Old Trafford[/align]

Tuy nhiên, ở trận này MU sẽ không có sự phục vụ của Smalling, trung vệ người Anh đã vỡ đầu trong trận gặp Bilbao vừa qua. Cộng với chấn thương đầu mà cầu thủ trẻ này bị từ trận giao hữu giữa tuyển Anh và Hà Lan thì giờ đây Smalling sẽ phải nghỉ thi đấu ít lâu để dưỡng thương. Cleverley cũng chưa thể trở lại, chấn thương của cầu thủ trẻ này bình phục chậm và anh vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài (dự kiến ban đầu là trở lại trong trận này).



Roy Hodgson là một trong những huấn luyện viên giành thành tích khá tốt trên sân khách (8 trận từ khi dẫn dắt West Brom). Nhưng điều đó không có nghĩa the Baggies có cơ hội cao để làm nên một “cơn địa chấn” tại Old Trafford, nơi họ không thắng được đối thủ này kể từ năm 1984. Mục tiêu mà West Brom hướng đến vẫn chỉ là 1 điểm ở trận đấu đêm nay.



Cũng không thể đánh giá thấp khả năng giành điểm của West Brom, khi mà đội bóng này từng làm được điều đó trước MU ngay ở mùa giải năm ngoái, dù bị đội chủ nhà dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1 (hòa 2-2 chung cuộc). Đó là cơ sở để đội khách tiếp tục vào việc sẽ có điểm ở trận đấu đêm nay, dù niềm tin ấy tương đối mong manh.

Link: http://dantri.com.vn/c26/s406-573808/mu ... afford.htm
[align=center]Khó Khăn Hoạn Nạn Mới Biết Ai Là Bạn
Huy Hoàng Quay Lại Mới Biết Bạn Là Ai
[/align]

[align=center]Always Keep The Faith And Hope To The End[/align]
Đăng trả lời

Quay về