Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 09:01
by selecao
Nếu cho tôi một điều ước về bóng đá Hải Phòng thì cũng giống như tất cả những người yêu bóng đá thành phố, cái tên Cảng Hải Phòng đầy hào hùng, đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất và cũng tự hào nhất của người đất cảng sẽ hiện diện trở lại. Cảng Hải Phòng có một mình đứng ra làm bóng đá như thời xa xưa nữa hay không, điều đó không cần thiết, bởi bóng đá chuyên nghiệp hôm nay là cổ phần hóa. Chỉ cần Cảng đóng góp cổ phần vào một đội bóng thì cái tên Cảng Hải Phòng sẽ trở lại. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là hiện thân về sự phát triển kinh tế, thế nên nghĩ đến một cái tên hào hùng xưa Cảng Hải Phòng, hay thêm một đội bóng nữa mà thấy “đỏ con mắt”.



Kết thúc V-League 2010, XMHP đoạt ngôi á quân, người hâm mộ bóng đá Hải Phòng sung sướng. Nhưng khi niềm vui đi qua thì đã gặp cú hẫng làm gợi nhớ về thời quá khứ chưa xa. Thời kỳ những năm 80-90 của thế kỷ trước, Hải Phòng từng có 4-5 đội bóng mạnh, cống hiến nhiều tài năng cầu thủ cho bóng đá nước nhà, ở đó Cảng Hải Phòng là đại diện tiêu biểu nhất, đội bóng đã thiết lập nên trường phái “bóng đá cá sấu” lừng danh. Các bậc tiền bối của bóng đá Hải Phòng ở 4-5 đội bóng đỉnh cao thời bấy giờ người còn, người mất, nhìn bóng đá Hải Phòng chỉ có 1 đội càng thấy xót xa truyền thống bóng đá của mình.



Chặng đường chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam (V-League) bắt đầu từ năm 2000, nhưng bóng đá 3 thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh cứ teo dần. Cả ba thành phố cùng có nhiều đội bóng mạnh nhưng nay chỉ còn 1 đội và kém xa bóng đá các tỉnh.



Ở Hải Phòng, sau nhiều lần thay tên đổi chủ, đại biểu bóng đá thành phố trở về thương hiệu cũ XMHP. Kết thúc V-League 2010, Hà Nội T&T vô địch, Hà Nội ACB vô địch hạng nhất để lên V-League, còn Hòa Phát Hà Nội vẫn trụ hạng thành công. V-League 2011 Hà Nội sẽ có 3 đại diện và cả 3 đại biểu Thủ đô đều nằm trong tay các “đại gia” kinh tế mà không dùng ngân sách thành phố.



Bóng đá 3 thành phố lớn từng có bước thăng trầm như nhau, từng có thời kỳ tạo thế chân kiềng ở bóng đá nước nhà, từng có năm không có đại diện ở V-League vì xuống hạng, nhưng giờ đây chỉ có bóng đá Hà Nội là thành công nhờ các “đại gia” kinh tế mạnh tay đầu tư bài bản, hội tụ nhân tài. Bóng đá TP Hồ Chí Minh đang đì đẹt gỡ rối, bóng đá Hải Phòng cũng chưa rõ tương lai thế nào. Các đội bóng V-League đang rục rịch chuẩn bị cho V-League 2011, XMHP vẫn âm thầm, không ồn ào với những vụ tuyển binh mãi mã như mùa trước khiến người hâm mộ bóng đá thành phố lo âu, văng vẳng bên tai bài ca trụ hạng.



Khi Hà Nội có tới 3 đại diện tại V-League, Hải Phòng phải có 2 đội mới tương xứng. Nhưng ở Hải Phòng ai dám nhập cuộc thể hiện mình là “đại gia” kinh tế. XMHP với bề dày truyền thống hơn 100 năm sau 3 năm làm bóng đá còn cảm thấy “chùn chân, mỏi gối”.



Còn nhớ năm 1998, LĐBĐ Hải Phòng tổ chức đại hội, được giao nhiệm vụ phải sớm xây dựng một đội bóng mạnh nữa cho thành phố để Hải Phòng phải có 2 đội, thoát cảnh “nhà con một”. Thế mà 12 năm trôi qua chưa thấy hình hài đội bóng thứ hai. Chỉ mong sao, Cảng Hải Phòng liên kết với một đơn vị khác để đưa trường phái “bóng đá cá sấu” trở lại. Cái tên đội bóng Cảng Hải Phòng được xây dựng từ A đến Z, đi từ tầm thấp lên tầm cao để sớm đưa thành phố Hoa phượng đỏ có hai đội bóng, lấy lại thương hiệu đã mất.

Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4 ... u-2007816/

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 10:52
by Librahp.vb
Kiểu như Liverpool hay Manchester hoặc Roma hả. Mỗi trận đấu là 1 trận chiến trên mọi mặt trận. :)) :))

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 11:25
by kenzo_hp
Có 2 đại biểu thì BTC các sân mệt gấp đôi,còn CĐV thì không biết chọn đội nào để cổ vũ

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 11:46
by khanhnam
Một thằng còn cắc bụp từng năm một, giờ còn muốn 2 để có mà xuống hạng tập thể à =))

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 12:20
by Lê Thanh Hòa
thui, cứ xây dựng đội bóng thật ngon là ổn lắm rồi, chứ cứ bấp bênh thế này, lúc nổ lúc xịt thì buồn lắm

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 16:29
by girl.xinh.yeuXMHP
đội cảng HP thì k bao giờ có nưa đâu nhé em làm công nhân cảng em biết lãnh đạo bây giờ k thick bóng đá nữa mà chỉ thích kiếm tiền thôi.Công nhân làm cả tháng đc 9 triệu bọn nó còn nghĩ cách trừ mỗi người 2 triệu tiền trên trời j k biết để họ đút túi thì còn bóng mới bánh cái j

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 09 Tháng 10 2010, 19:51
by pvnhien
Mơ chỉ là mơ, nhưng nào ko ai mơ!!!

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 10 Tháng 10 2010, 12:53
by ungdaive219
bong da la 1 pha cua cuoc song thoi. song tot bong da tot. cai cong ty xmhp ay lieu co kinh doanh tai nhieu tinh thanh hay tha chi ra ca nc ngoai nhu becamex hay hagl hay ko. nhung neu ko thi cung som chia tay hoang hon thoi

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 10 Tháng 10 2010, 17:23
by uonglasay.vb
Đến bao giờ có một đội HPFC đá ở VL thì ngon nhẩy!

Re: Hy vọng bóng đá Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự

Đã gửi: 10 Tháng 10 2010, 19:44
by girl.xinh.yeuXMHP
đội HPFC của bác hôm nào giao lưu với đội em 1 trận k