Hạnh phúc và tiếc nuối

Bạn có thể tìm hiểu lịch sử bóng đá đất Cảng, những bài viết phân tích, bình luận không chỉ XMHP mà tất cả những đội bóng TP Hoa Phượng Đỏ từng thi đấu tại Việt Nam. Box này đồng thời cũng là nơi bạn có thể đưa ra những nhận định về mọi khía cạnh trong bóng đá Hải Phòng nói chung.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Nội quy chuyên mục
Để đảm bảo chất lượng bài viết cho chuyên mục, yêu cầu các thành viên hãy suy nghĩ kỹ trước khi post bài tại các topic trong chuyên mục này, không comment vu vơ làm hỏng chủ đề, những comment spam hoặc vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
Đăng trả lời
hoangboy
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1629
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010, 17:35

Hạnh phúc và tiếc nuối

Gửi bài by hoangboy »

Giải cúp bóng đá báo ANHP – Mobifone lần thứ 10 năm 2010 đã kết thúc với chức vo địch thuộc về CLB Thành Long, đồng thời khép lại sân chơi lớn nhất của bóng đá phong trào thành phố với nhiều cảm xúc của các CLB. Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của CLB Thành Long với lối chơi gắn bó, kỷ luật cùng khát vọng chiến thắng. Nhưng cũng có nhiều nuối tiếc dành cho các đội bóng khác như: CLB Máy Chai, Lê Chân, Hồng Bàng… và họ lại tiếp tục rèn luyện để chờ mùa giải sau.

Thành công về công tác tổ chức…

Giải đấu năm 2010 thu hút 17 đội bóng tham dự với 425 VĐV tham gia, thi đấu 35 trận với tổng số 85 bàn thắng được ghi, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp mắt.

Các đội bóng tham dự giải đều có sự chuẩn bị tốt về thể lực, nhân sự, chiến thuật, cộng với tinh thần thi đấu quyết tâm của cầu thủ đã tạo nên nhiều trận đấu hào hứng, hấp dẫn, có chuyên môn cao. Công tác tổ chức được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho các trận đấu.

Giải đã thu hút hàng ngàn lượt khán giả tới xem, cổ vũ cho các đội bóng nhưng không hề xảy ra sự cố nào đáng kể. Thông qua giải đấu, BTC cũng đã vận động tinh thần, tương ái của các đội bóng và khán giả để góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai gây ra.

Giải đấu còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 và góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá phát triển ngày vàng mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên thành phố.

… Và tiếc nuối

Sau hai năm liên tiếp với tới chung kết, CLB Thành Long đã giành chức vô địch một cách xứng đáng mặc dù chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sự kiên trì của cả một tập thể dựa trên thể lực tốt và tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp đội bóng lên ngôi vô địch.

TM Mạnh Hà của Thành Long cũng lập nên kỷ lục khi 2 năm liên tiếp giành chức vô địch với hai đội bóng. Mùa giải năm 2009, TM Mạnh Hà giành chức vô địch cùng CLB CATP và mùa giải năm nay cựu TM của CAHP lại đứng trên bục cao nhất nhận cúp với CLB Thành Long.

Chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng với CLB Thành Long nhưng không ít người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối cho một số CLB bị loại sớm mà Máy Chai là tiêu biểu nhất. Đây là một tập thể mạnh với nền thể lực cực kỳ sung mãn, sở hữu lối chơi máu lửa đậm chất bóng đá phong trào.

Mặc dù lọt vào tới bán kết nhưng CLB Máy Chai là một trong số ít đội bóng bị ít thẻ phạt nhất. Tuy nhiên, số phận đã không mỉm cười với họ khi phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi và trận chung kết trong mơ Thành Long – Máy Chai đã không thành hiện thực.

Ngoài ra, sự tinh tế của TN Lê Chân hay Hồng Bàng cũng tạo nên sự nuối tiếc bởi đây là những đội bóng có chất lượng với nhiều cầu thủ gạo cội…

Sân chơi lớn nhất của bóng đá phong trào thành phố đã kết thúc với hạnh phúc của nhà vô địch, sự tiếc nuối của các ứng cử viên. Nhưng số thẻ phạt nhiều hơn bàn thắng cũng là điều đáng lo ngại. Tổng cộng các trọng tài phải sử dụng tới 115 thẻ vàng và 7 thẻ đỏ.

Tuy nhiên, các đội bóng có lối chơi “chặt chém” đều không thể vào sâu tại giải và đó là bài học cho các CLB ở mùa giải sau. Sang năm 2011, BTC giải sẽ tiến hành xây dựng điều lệ mới một cách chi tiết hơn để giải bóng đá cúp Báo ANHP – Mobifone sẽ là sân chơi lớn mang tính chuyên nghiệp!

http://www.hoaphuongdo.vn/news/tin-tuc- ... -nuoi.html
selecao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 230
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2010, 23:42

Re: Hạnh phúc và tiếc nuối

Gửi bài by selecao »

Giải bóng đá các CLB thành phố cúp Báo An ninh Hải Phòng 2010: Các đội bóng doanh nghiệp khởi sắc

Không có kiện cáo và các đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu cống hiến, giải bóng đá các CLB thành phố cúp Báo An ninh Hải Phòng 2010 đã thu hút hàng nghìn lượt người tới cổ vũ. Có thể nói, từ ngày ra đời giải đấu này đến giờ, đây là lần đầu giải đấu thành công mỹ mãn.

Quận Ngô Quyền quá mạnh

Giải bóng đá cúp Báo An ninh Hải Phòng lần thứ 10 diễn ra từ ngày 31-10 đến 21-11 là hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14. 17 CLB tham dự với 425 VĐV đại diện các đội bóng đá nghiệp dư của thành phố mang đến 35 trận đấu kịch tính, sôi nổi và hấp dẫn. Các đội tham dự có sự chuẩn bị kỹ về thể lực, chiến thuật và tinh thần thi đấu fair-play đưa trình độ chuyên môn cao hơn hẳn các mùa trước.Ngoài những CLB thuộc doanh nghiệp vẫn có đội tuyển các quận, huyện tham dự. Như các mùa giải trước, quận Ngô Quyền có nhiều CLB tham dự nhất. Các CLB của quận Ngô Quyền từng đoạt giải nhất, nhì, ba cúp bóng đá truyền thống 27-3 của quận Ngô Quyền. Các mùa giải gần đây, đại diện của Ngô Quyền đều lọt vào bán kết và chung kết nhưng tất thảy đều dừng bước trước ngưỡng cửa cúp vô địch. Thế nhưng các CLB của Ngô Quyền không chùn chân, mỏi gối để mùa giải 2010 này chức vô địch thuộc về họ

Có tới 2 CLB của quận Ngô Quyền lọt vào bán kết. CLB Máy Chai thua Taxi Thành Yến, chấp nhận đồng giải ba, CLB Thành Long thất bại ở trận chung kết giải 2009 lại thêm một năm nữa ghi tên mình vào chung kết. Ở trận bán kết, Thành Long vượt qua đội tuyển mạnh quận Hồng Bàng (đội vô địch Đại hội TDTT thành phố lần thứ 6) với tỷ số đậm 3-0. Bước vào trận chung kết gặp Taxi Thành Yến, dù thi đấu thiếu người hơn nửa thời gian trận đấu, nhưng Thành Long vẫn giành chức vô địch với chiến thắng 1-0. CLB Thành Long vô địch rất xứng đáng, bởi đối thủ trong trận chung kết Taxi Thành Yến là đội tuyển U17 thành phố. Ban huấn luyện đội Thành Yến không biết phát huy lợi thế hơn người để tìm chiến thắng mà ngược lại, mắc sai lầm khi chơi với 2 tiền vệ trụ chỉ lo phòng ngự

Thời của bóng đá doanh nghiệp

Cúp Báo An ninh Hải Phòng năm nay, các trận đấu của giải tiến hành theo đúng lịch trình, công tác tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học nhờ cải tiến điều lệ phù hợp với phát triển bóng đá phong trào thành phố và hướng đi của bóng đá Việt Nam. Các trọng tài làm việc công tâm giúp các đội thi đấu tránh khỏi những ức chế.Nhưng vượt lên tất cả ở giải đấu năm nay là sự tỏa sáng của các đội bóng doanh nghiệp. Lọt vào vòng bán kết có tới 3 đội bóng của doanh nghiệp và tới trận chung kết hoàn toàn là doanh nghiệp. Việc làm tốt bóng đá doanh nghiệp như các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An đã và đang thực hiện báo hiệu thời của bóng đá doanh nghiệp đã tới, giúp Hải Phòng có thêm đội bóng chuyên nghiệp nữa bên cạnh Vicem Hải Phòng. Đó là điều chúng ta cần ủng hộ và hướng tới.

Đội vô địch: CLB Thành Long

Đội giải nhì: CLB Taxi Thành Yến

Đồng giải ba: CLB Máy Chai và đội tuyển quận Hồng Bàng

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Tạ Quang Sơn (9), Nguyễn Mạnh Hải (5) đều của Hồng Bàng, mỗi cầu thủ ghi 4 bàn thắng.

Thủ môn xuất sắc: Vũ Văn Tùng (Taxi Thành Yến)

Tổng số bàn thắng 85 bàn, trung bình 2,42 bàn/trận. Thẻ vàng 115, trung bình 3,2 thẻ/trận. Thẻ đỏ: 7 chiếc.

http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4 ... 2010-Cac-d
Đăng trả lời

Quay về