Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Nghệ thuật vị nhân sinh. Hãy chia sẻ với chúng tôi nhưng kiến thức cũng như cảm xúc của bạn đối với hai loại hình nghệ thuật này bạn nhé.
Đăng trả lời
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by gauhpvn12 »

sư thầy: phải tay thầy thì thầy định làm cái gì ?
T.F
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 90
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011, 21:30

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by T.F »

Đọc báo thấy một nhạc sỹ già
Phê bình một ca sỹ phòng trà
Là hát như rên - không tài giỏi
Thế mà cứ nghĩ mình tài ba

Ca sỹ kia thì vốn rất giầu
Rất giầu thì tiền có từ đâu
Từ người nghe nhạc để giải trí
Nghe nhạc RẺ TIỀN cho nhẹ đầu

Thế nên anh ấy mới giầu sang
Thế rồi lại nghĩ mình giỏi giang
Thế rồi được giải này giải nọ
Thế rồi tưởng mình là ông Hoàng

Người nghe thì chả có gì sai
Họ làm vất vả suốt ngày dài
Tối về họ muốn được nhẹ nhõm
Nghe cái gì dễ lọt lỗ tai

Được nghe nhiều chắc *éo đã hay
Giống như nước trà uống suốt ngày
*éo phải vì trà ngon hơn rượu
Mà vì rượu uống nó sẽ cay

Chàng trai trẻ tuổi vừa bị chê
Đã nhẩy chồm chồm lên rất ghê
Chửi lại ông già nhạc sỹ nọ
Như dân chợ búa đòi nợ thuê

Ông già bình thản xin lỗi anh
Vì đã khiến chàng nổi tam bành
Lời xin lỗi rất nhiều ẩn ý
Như lời không chấp bọn nhãi ranh

Câu chuyện chỉ là có thế thôi
Thế rồi đời cứ vẫn thế trôi
Rẻ tiền thì muôn đời vẫn rẻ
Chồm lên chồm xuống được mấy hồi???
Hình đại diện của thành viên
danchoisanhdieu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 427
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2010, 15:13
Đến từ: Thế Giới Dân Chơi

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by danchoisanhdieu »

Thím Đàm giờ hết thời rồi, giờ co mình quẫy ao làng Việt Nam. Chú Chín nói cũng quá đúng. Cỡ như Hồ Ngọc Hà giọng vừa thều thào vừa yếu thế mà vẫn có khán giả nhao nhao đi xem.Mình thì chẳng bao giờ bỏ tiền ra xem Hưng và Hà
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by gauhpvn12 »

thím đàm hết thời vậy theo bạn thời này là của ca sĩ nào ? Mỹ Linh, THanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Tâm ?
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Đàm trước kia chỉ là 1 thợ cắt tóc làm sao mà so đc với một số ca sĩ đc đào tạo và ăn học bài bản như Mỹ Linh,Thanh Lam,Hồng Nhung
Hình đại diện của thành viên
truongsa_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 379
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 12:07
Đến từ: Đảo mồ côi

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by truongsa_hp »

Giọng của đàm nghe còn không bằng mấy em thiếu nhi các bạn à
Hình đại diện của thành viên
GiaHuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 209
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2011, 17:31
Đến từ: Bia Rượu-Fc

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by GiaHuy »

Lan Ngọc: 'Tôi không nói giọng Mr Đàm chỉ hát đám cưới'


Nữ ca sĩ nổi tiếng cùng thời với các ca sĩ Khánh Ly, Lệ Thu… phản ứng về nội dung bài báo mới đây phỏng vấn mình.

Nữ ca sĩ có thâm niên 46 năm “chuyên chở” ca từ, giai điệu nổi của các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn… vào lòng khán giả mộ điệu, rất bức xúc:

"Tôi thực sự bị sốc khi đọc được cái tít đó chứ đừng nói Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đã 65 tuổi, già rồi, làm sao tôi lại thiếu suy nghĩ đi nói một câu chạm tự ái, tổn thương, hạ bệ người khác như vậy? Trong những ngày qua, Hưng chưa phản ứng gì tôi về một câu nặng nề như thế, là một sự kính trọng người đi trước. Tôi cảm ơn Hưng!".
Danh ca Lan Ngọc.

Bà giải thích: “Nếu tôi có nói giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng đáng hát đám cưới, tôi sẽ nhận, không có gì phải chối. Sau khi bài báo đăng, tôi đã gọi trực tiếp cho phóng viên viết bài hỏi: 'Tại sao cô không nói câu đó, con lại gắn vô miệng cô câu đó, gây buồn lòng cho Hưng?'. Cô phóng viên này nói: 'Dạ, do ban biên tập sửa bài, con không biết'. Tôi hết sức giận. Những ngày qua, chồng tôi cự nự tôi rất nhiều vì chuyện xui xẻo này. Từ đây về sau, nếu phỏng vấn tôi về nghề nghiệp thì tôi nói, còn nói về ai, dứt khoát tôi sẽ từ chối”.

Ca sĩ Lan Ngọc nói tiếp: “Tôi rất bức xúc và buồn lòng. Cô phóng viên này đã đến tìm gặp tôi, thông qua sự giới thiệu của ca sĩ Ánh Tuyết. Tôi nghĩ là họ chỉ muốn phỏng vấn tôi về cách ứng xử của nghệ sĩ, qua vụ việc ông Nguyễn Ánh 9 có nhận xét không hay về Hưng. Tôi đã nhận lời. Thế nhưng, tôi đâu có ngờ họ lại làm thế. Họ giật tít như vậy với mục đích hạ bệ Hưng hay câu độc giả tôi không biết, nhưng đừng đưa tôi vô thế khó xử, mích lòng với lớp con cháu. Tôi từng tuổi này rồi, không còn muốn bon chen, danh lợi, dính vô scandal làm gì”.

Về những phát biểu của mình trong bài báo, ca sĩ Lan Ngọc xác nhận: “Tôi có nói là Hưng phản ứng với ông Nguyễn Ánh 9 như vậy là không nên. Nếu có phản ứng nên gặp riêng nhạc sĩ, nói nhẹ nhàng”.
"Tôi từng tuổi này rồi, không còn muốn bon chen, danh lợi, dính vô scandal làm gì".

Ca sĩ Lan Ngọc nói thêm: “Tôi và Đàm Vĩnh Hưng chưa từng có gì xích mích gì. Hưng gặp tôi ở đâu là khoanh tay chào lễ phép. Chuyện cậu ấy phản ứng kịch liệt ông Nguyễn Ánh 9 có nguyên nhân của nó. Cậu ấy đang ở vị trí cao chót vót, bị ông đưa xuống quá thấp tới ca sĩ hát lót, hạng C nên bức xúc là điều dễ thông cảm.

Tôi cũng xem ông Nguyễn Ánh 9 như người anh của mình, nhưng không phải vì vậy tôi bênh vực ẩu. Tại sao hiện tại có nhiều ca sĩ hát tệ hơn Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều, vẫn đang là ngôi sao mà ông không phê phán?

Tôi xem Hưng như con cháu trong nhà nên nếu gặp cậu ấy, tôi cũng sẽ khuyên: 'Hưng ơi, con không nên phản ứng như vậy. Cô nghĩ con im lặng thì tốt hơn vì ông 9 cũng lớn tuổi, mình nói dù đúng, dù sai, người ta cũng cho rằng mình hỗn hào con à!'. Nhưng tiếc là tính Hưng nóng nảy, bốc đồng quá. Tính cậu ấy là vậy, thẳng và có phần bốc đồng, thấy việc gì trái tai, gai mắt là làm ầm ầm lên. Tôi nghĩ dư luận cũng không nên 'đánh hội đồng', chỉ trích Hưng quá đà. Trong những ngày qua, tôi nghĩ Hưng đã thấm thía rồi”.
"Đàm Vĩnh Hưng là người sống rất có tình với tôi", Lan Ngọc nói.

Nói về mối quan hệ của mình và Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lan Ngọc kể: “Tôi nhớ cách đây 8 năm, trong đám cưới của con trai nuôi của vợ chồng tôi, tôi mời Hưng đến hát góp vui, cậu ấy đến ngay lập tức. Dù lúc đó đã là ca sĩ rất nổi tiếng, Hưng không lấy một đồng cát-xê nào. Chỉ bao nhiêu đó đã thấy cậu ấy sống rất có tình nghĩa với tôi rồi”.

Nhận xét về khả năng nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Lan Ngọc nói: “Hưng là người có tài, biết biến hóa trên sân khấu. Cậu ấy hát những ca khúc bốc thì không chê đâu được, rất hút khán giả.

Công bằng mà nói, Hưng là một giọng hát lạ. Vì vậy, không ca sĩ nào dám so bì về mức cát-xê ngất ngưỡng của cậu ấy hiện nay. Tôi còn nhớ, cách đây 5 năm, khi lưu diễn ở Mỹ, cát-xê của cậu ấy đã là 8.000 USD, trong khi tên tuổi lớn nhất ở hải ngoại, cát-xê chỉ có 3.000 USD. Không phải ngẫu nhiên mà bầu show chịu bỏ chi phí cao để mời cậu ấy hát”.
hoá ra là té nước theo mưa. từ anh nhà báo và nhạc sĩ chuyền tay nhau giới thiệu để gây sốc.
http://news.zing.vn/Lan-Ngoc-Toi-khong- ... ed.tinnong
Hình đại diện của thành viên
bamboo
Newbie
Newbie
Bài viết: 31
Ngày tham gia: 08 Tháng 5 2010, 13:34

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by bamboo »

Đó chỉ là nhận xét của người nhạc sỹ có chuyên môn cao , mặc dù không thich ĐVH nhưng với những giọng ca hiện giờ thì có lẽ ĐVH là ca sỹ biết chọn bài để hát , không hát nhạc thị trường nhiều . Với cách hát lại bài hát của những ca sỹ tên tuổi thế hệ trước đã được khán giả biết đến thì ĐVH có khoảng cách khá xa ,vì thời xưa người nghệ sỹ không bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền như bây giờ , họ hát có cảm xúc là đúng . Nói chung là mọi chuyện nhận xét chẳng có gì to tát , chẳng qua do báo chí vì lợi nhuận kinh tế lên đăng bài để làm mâu thuẫn giữa những người nghệ sỹ với nhau , nếu họ có tâm thì phải biết lược bỏ những gì có thể đụng chạm đến nhiều người .
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by datcangshock »

Không thích Đàm ở chỗ là dạo này chuyên hát thể loại nhạc vàng của các ca sĩ nổi tiếng Hải Ngoại đi trước,theo cảm nhận của mình thì Đàm hát không thuyết phục thể loại này,không truyền cảm,nhưng Đàm vẫn cố hát,cho nên không riêng gì nhạc sĩ N.A9 nhận xét như vậy,những ai yêu nhạc vàng lâu năm họ đều có nhận xét chung như vậy.
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót

Gửi bài by mjcku »

truongsa_hp đã viết:Giọng của đàm nghe còn không bằng mấy em thiếu nhi các bạn à
đồng ý. không bằng mấy em trong cuộc thi giọng hát việt nhí
Đăng trả lời

Quay về