Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Đăng trả lời
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by datcangshock »

Cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Than.QN chắc chắn là tâm điểm của vòng 8 bởi chủ nhà đang đứng thứ 3, còn đội khách giữ ngôi nhì bảng. Không những vậy, bên nào giành chiến thắng trong trận đấu tại Lạch Tray sẽ được “ăn Tết” với vị thế của đội dẫn đầu BXH!

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]Cả Hải Phòng (trái) và Than.QN đều đang được coi là những “ông vua” mùa này[/align]
TRUYỀN THỐNG ĐẤU SỨC MẠNH KIM TIỀN
Hải Phòng đang là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của V-League. Dù đã phải trải qua bao thăng trầm nhưng trong lịch sử, đội bóng thành phố hoa Phượng đỏ cũng đã ghi lại dấu ấn bằng những thành tích đáng nể. Họ đoạt HCĐ ở mùa 2008, 2 năm sau lại có ngôi Á quân V-League 2010 và hiện đội bóng đất Cảng đang là ĐKVĐ cúp QG sau khi đánh bại B.BD trong trận chung kết ở mùa giải 2014.

Bề dày truyền thống ấy như một chất xúc tác để đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng ý thức được giá trị màu cờ sắc áo. Vì thế mà dù mất nhiều cầu thủ giỏi và bị đánh giá rất thấp hồi đầu mùa, nhưng Hải Phòng đã khiến cho cả V-League 2015 phải ngạc nhiên khi từng có chuỗi 6 trận bất bại. Họ đang thể hiện sức mạnh công thủ toàn diện bằng lối chơi phòng ngự phản công rất sắc sảo. Chắc chắn, không nhiều người có thể tưởng tượng ra vị trí thứ ba trên BXH của Hải Phòng như hiện tại trước khi mùa giải khởi tranh.

Khác với Hải Phòng, Than.QN vẫn chỉ được coi là “lính mới” của giải đấu. Nhưng trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League năm 2014, đội bóng đất Mỏ đã từng ghi dấu ấn bằng những màn trình diễn rực lửa. Chính sự thăng hoa ấy như chất xúc tác để Than.QN đầu tư mạnh mẽ hơn ở mùa giải này. Và cũng chính Than.QN đã “rút ruột” khá nhiều cầu thủ giỏi của Hải Phòng. Hơn hết, sức mạnh kim tiền giúp đội bóng này đang bay cao ở bảng xếp hạng: Tạm thời đứng nhì do thua đội đầu bảng B.BD về chỉ số phụ.

[align=center]Hình ảnh[/align]

MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU?
Do chỉ hơn kém nhau 1 điểm, lại cùng đang có phong độ cao, nên cuộc đấu giữa Hải Phòng và Than.QN được đánh giá là trận cầu “đinh” của vòng 8. Tất nhiên, Hải Phòng đang muốn chứng tỏ sức mạnh của một đội bóng giàu truyền thống. Nhưng đối thủ của họ cũng không phải vừa! Đoàn quân của ông Đinh Cao Nghĩa cũng đang rất khát khao chứng minh rằng, đây là thời của họ, là thành tích phải có sau sự bạo chi của lãnh đội hồi đầu mùa.

Cả Hải Phòng và Than.QN đang được coi là những “ông vua”. Hải Phòng đang là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà, trong khi Than.QN cũng đang toàn thắng cả 3 trận trên sân khách, trong đó có trận thắng thuyết phục trước ĐKVĐ B.BD. Những con số thống kê nói trên như một thông điệp cho sự thách thức giữa hai đội trước cuộc thư hùng. Đó là niềm tin để cả Hải Phòng lẫn Than.QN cùng xung trận với tinh thần quyết thắng!

Than.QN đang tỏ ra lép vế ở lịch sử đối đấu. V-League 2014, đội bóng vùng Mỏ thua cả 2 trận trước Hải Phòng (1-2 trên sân khách và 0-3 trên sân nhà). Liệu trong lần thứ ba giáp mặt này, Than.QN có khẳng định được sức mạnh của ƯCV vô địch hay tiếp tục chấp nhận thân phận của “kẻ đến sau” trước Hải Phòng?

Pháo nội đọ pháo ngoại
Hải Phòng đang thách thức cả V-League bằng sự tỏa sáng của tiền đạo ngoại Stevens. Bên kia chiến tuyến, Than.QN đang thăng hoa với đôi chân của nội binh Quang Hải. Vì thế, trận đấu này còn là màn đọ sức giữa “pháo nội” và “pháo ngoại” khi cả hai cầu thủ nói trên đều đang cùng có 5 bàn thắng mùa này.

72 - Sau 7 vòng đấu đã qua của V-League 2015, có 72 cầu thủ đã “nổ súng” cho đội bóng chủ quản. Những cầu thủ này đã mang đến cho V-League 2015 tổng cộng 142 bàn thắng. Người đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn là Lê Văn Thắng (XSKT.CT) với 7 bàn.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU:
7 bàn: Văn Thắng (XSKT.CT)
6 bàn: Abass (B.BD), Patiyo (QNK.QN)
5 bàn: 5 cầu thủ

http://bongdaplus.vn/tin-bai/3/114828/v ... inh.bdplus
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by mimosa »

Trươc trận đấu nên có một phút mặc niệm dành cho ông Nguyễn Bá Thanh. Chả biết ban tổ chức có làm thế không?
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Thằng số 34 với thằng biên phải Quốc Trung đá ngứa cả mắt
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by mjcku »

hai lần đá hơn người mà éo làm gề được chú nó
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Bực nhất cái thằng ngu số 19 có bóng chỉ tạt vào trong ko biết bên trong có đồng đội ko, mà lật thì có ra lật đâu chân như chân gỗ
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by mjcku »

mẹ theo tôi thì bàn thắng phải được công nhận mới đúng
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Bàn thắng công nhận là chuẩn vì cầu thủ việt vị ko tham gia tấn công trong tình huống thì ko đc thổi việt vị.mẹ đúng là trọng tài Việt Nam nói mãi vẫn thế thôi
hankizu
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2013, 19:22

Re: Hải Phòng tranh niềm vui Tết với Quảng Ninh

Gửi bài by hankizu »

Đáng lẽ HP đầu bảng rồi ấy chứ
Đăng trả lời

Quay về