Xin hỏi trách nhiệm của VTV với quốc tang Đại tướng
Đã gửi: 14 Tháng 10 2013, 22:34
Trên trang Thanh niên điện tử hôm nay (14/10) có bài viết: "Vì sao VTV không truyền hình toàn bộ quốc tang Đại tướng". Bài viết hiện đang được hơn 200 bạn đọc cùng phản ứng dữ dội, chính đáng. Bài báo đã viết:
“Ngày hôm qua (13.10), nhân dân trong và ngoài nước cùng hướng về Hà Nội, chờ đợi được xem đầy đủ hình ảnh lễ quốc tang Đại tướng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Tuy nhiên, ngoài lễ truy điệu và lễ an táng, những hình ảnh xúc động suốt dọc hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ nhà tang lễ tới sân bay Nội Bài, rồi về quê hương Quảng Bình đã không được truyền tải đến khán giả. Sự việc này đã gây ra nhiều thắc mắc và bức xúc.
Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Hà Nam (Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam) giải thích: “Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp lễ tang của Đại tướng theo đúng kịch bản, trong đó có những điểm quan trọng trong suốt quá trình diễn ra. Tất cả những gì có trong kịch bản đều đã được thực hiện, truyền tải tới khán giả, chứ không phải do yếu tố kỹ thuật nào”.
Trong khi đó, kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Giao thông) được đông đảo người xem đánh giá cao vì đưa những hình ảnh đưa tiễn Đại tướng”.
Mình còn được biết trên mạng lại có ý kiến bào chữa cho VTV rằng VTV không tường thuật trực tiếp phần tiễn đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài được vì lý do bất khả kháng. Đó là, vì máy phá sóng trên một xe của an ninh quân đội đi theo đoàn xe để đảm bảo an toàn, ngăn việc kích nổ thông qua thiết bị sóng điện từ. Có nghĩa việc không truyền hình trực tiếp được là do kỹ thuật!
Không muốn nói 2 ý kiến của VTV đã chọi nhau hoàn toàn mà ở đây mọi lý lẽ bào chữa nghe ra không ổn.
Nếu nói lý do là làm theo kịch bản đã được thông qua, vậy kịch bản ấy ai viết, ai thông qua hoặc chỉ đạo? Rõ ràng là đều thuộc trách nhiệm của VTV. Kịch bản tồi, phê duyệt thiếu trách nhiệm?
Lại thấy, để chuẩn bị cho việc đưa Đại tướng về QB bằng máy bay, đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chỉ đạo trực tiếp. Còn ở QB, việc tổ chức kỹ thuật cho hạ linh cữu cũng do Trung tướng Ng.Q.Khánh trực tiếp có mặt điều hành ngay từ đầu chuẩn bị tang lễ. Vậy kịch bản này của VTV tại sao không phải do đích thân lãnh đạo VTV kiểm tra, thậm chí là phê duyệt? Lỗi của VTV là vô cùng lớn.
Còn nói lý do vì máy phá sóng của an ninh quân đội thì sẽ trả lời sao về việc không tuyền hình trực tiếp toàn bộ Lễ viếng Đại tướng vào ngày 12/10? Ngay cả Lễ truy điệu thì thời gian từ sân bay Đồng Hới về nơi tổ chức an táng tại sao không truyền hình trực tiếp? Các nghi thức quốc tang là rất quan trọng nhưng việc ghi và truyền hình trực tiếp các hình ảnh thể hiện lòng dân đối với Đại tướng còn quan trọng hơn nhiều. Việc này VTV đã không làm được.
Xin hỏi trách nhiệm của VTV với quốc tang Đại tướng.
“Ngày hôm qua (13.10), nhân dân trong và ngoài nước cùng hướng về Hà Nội, chờ đợi được xem đầy đủ hình ảnh lễ quốc tang Đại tướng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Tuy nhiên, ngoài lễ truy điệu và lễ an táng, những hình ảnh xúc động suốt dọc hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ nhà tang lễ tới sân bay Nội Bài, rồi về quê hương Quảng Bình đã không được truyền tải đến khán giả. Sự việc này đã gây ra nhiều thắc mắc và bức xúc.
Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Hà Nam (Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam) giải thích: “Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp lễ tang của Đại tướng theo đúng kịch bản, trong đó có những điểm quan trọng trong suốt quá trình diễn ra. Tất cả những gì có trong kịch bản đều đã được thực hiện, truyền tải tới khán giả, chứ không phải do yếu tố kỹ thuật nào”.
Trong khi đó, kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Giao thông) được đông đảo người xem đánh giá cao vì đưa những hình ảnh đưa tiễn Đại tướng”.
Mình còn được biết trên mạng lại có ý kiến bào chữa cho VTV rằng VTV không tường thuật trực tiếp phần tiễn đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài được vì lý do bất khả kháng. Đó là, vì máy phá sóng trên một xe của an ninh quân đội đi theo đoàn xe để đảm bảo an toàn, ngăn việc kích nổ thông qua thiết bị sóng điện từ. Có nghĩa việc không truyền hình trực tiếp được là do kỹ thuật!
Không muốn nói 2 ý kiến của VTV đã chọi nhau hoàn toàn mà ở đây mọi lý lẽ bào chữa nghe ra không ổn.
Nếu nói lý do là làm theo kịch bản đã được thông qua, vậy kịch bản ấy ai viết, ai thông qua hoặc chỉ đạo? Rõ ràng là đều thuộc trách nhiệm của VTV. Kịch bản tồi, phê duyệt thiếu trách nhiệm?
Lại thấy, để chuẩn bị cho việc đưa Đại tướng về QB bằng máy bay, đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chỉ đạo trực tiếp. Còn ở QB, việc tổ chức kỹ thuật cho hạ linh cữu cũng do Trung tướng Ng.Q.Khánh trực tiếp có mặt điều hành ngay từ đầu chuẩn bị tang lễ. Vậy kịch bản này của VTV tại sao không phải do đích thân lãnh đạo VTV kiểm tra, thậm chí là phê duyệt? Lỗi của VTV là vô cùng lớn.
Còn nói lý do vì máy phá sóng của an ninh quân đội thì sẽ trả lời sao về việc không tuyền hình trực tiếp toàn bộ Lễ viếng Đại tướng vào ngày 12/10? Ngay cả Lễ truy điệu thì thời gian từ sân bay Đồng Hới về nơi tổ chức an táng tại sao không truyền hình trực tiếp? Các nghi thức quốc tang là rất quan trọng nhưng việc ghi và truyền hình trực tiếp các hình ảnh thể hiện lòng dân đối với Đại tướng còn quan trọng hơn nhiều. Việc này VTV đã không làm được.
Xin hỏi trách nhiệm của VTV với quốc tang Đại tướng.