VTV có thể mất bản quyền các trận đấu của U22 VN

Những thông tin, bài viết bình luận về giải đấu, về các đội bóng khác của V.League và đội tuyển VN.

Điều hành viên: knv

Đăng trả lời
banquyen
Newbie
Newbie
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 07 Tháng 1 2012, 23:34

VTV có thể mất bản quyền các trận đấu của U22 VN

Gửi bài by banquyen »

Số đông khán giả VN có thể không được xem màn ra mắt của lứa Công Phượng, Tuấn Anh ở đội Olympic Việt Nam khi VTV nhiều khả năng không mua được bản quyền Vòng loại U23 châu Á 2016.







Còn một tháng nữa, trận đấu đầu tiên tại Vòng loại U23 châu Á của thầy trò HLV Miura mới diễn ra nhưng vấn đề bản quyền truyền hình giải đấu này đã nóng. Đại diện MP & Silva ở Việt Nam xác nhận đơn vị này đang sở hữu bản quyền sự kiện trên.

Người đại diện này cũng thông báo đã tiếp xúc với các đơn vị truyền hình tại Việt Nam để bán bản quyền và mọi việc đang đi đến hồi kết. Theo đó, MP & Silva gần như đạt được thỏa thuận với một đơn vị để bán gói độc quyền.


Hình ảnh


Khán giả Việt Nam có thể phải xem các trận đấu của Olympic Việt Nam trên kênh truyền hình trả tiền thay vì VTV. Ảnh: Tùng Lê.




Theo một số nguồn tin, phía được MP & Silva nhắm để bán gói độc quyền là một đơn vị truyền hình non trẻ nhưng có tiềm lực tài chính. Xét trên những yếu tố này, người ta nghĩ đến liên doanh VSTV (K+). Đây là công ty mà VTV có 51% cổ phần, 49% còn lại thuộc về Công ty Canal+ International Development (thuộc Tập đoàn Canal+) và truyền hình Viettel. Đại diện VSTV cho biết cuộc đàm phán với MP & Silva vẫn chưa kết thúc và sẽ có thông báo chính thức sau khi ký kết hợp đồng.

Một lãnh đạo VTV cho biết, nhà đài cũng rất muốn có được bản quyền giải đấu này nhưng đến nay việc đàm phán vẫn chưa thành công. Với mức giá mà phía sở hữu bản quyền đưa ra, VTV nhiều khả năng sẽ không đáp ứng được và nhường cơ hội sở hữu bản quyền cho đài khác có nhu cầu.

Trước đây, VTV thường được ưu tiên sở hữu bản quyền truyền hình các sự kiện lớn như World Cup, EURO hay những trận đấu của đội tuyển quốc gia các lứa tuổi. Vì thế, số đông khán giả truyền hình cả nước được thưởng thức các trận đấu này miễn phí.

Tuy nhiên, trong trường hợp VTV không mua được bản quyền thì khán giả buộc phải tìm đến cách khác. Liên doanh VSTV phát triển khá nhanh trong những năm qua nhưng vẫn cần một cú hích thực sự lớn để chiếm thêm thị phần. Trong trường hợp K+ sở hữu gói độc quyền Vòng loại U23 châu Á 2016 thì số đông fan của lứa Công Phượng, Tuấn Anh sẽ không được xem trực tiếp các trận đấu ở giải này.


Hình ảnh


Việc U22 Việt Nam gặp các đối thủ quen thuộc và nhiều duyên nợ như Nhật Bản và Malaysia khiến cho bản quyền các trận đấu này trở nên rất nóng. Ảnh: Tùng Lê.




Olympic Việt Nam nằm ở bảng I vòng loại với các đối thủ Nhật Bản, Malaysia và Macau. Mỗi bảng đấu chỉ có 1 đội được vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á, đội thứ nhì sẽ phải cạnh tranh chỉ số phụ với các đội ở 9 bảng khác để xác định 5 đội có thành tích tốt nhất giành vé đến Qatar năm 2016.

Nhật Bản được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng, vị trí thứ nhì là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Các trận đấu vòng loại bảng I diễn ra trên sân Shah Alam (Malaysia) từ ngày 27 đến 31/3.

http://news.zing.vn/VTV-co-the-mat-ban- ... 15975.html
Đăng trả lời

Quay về