Hàng công M.U: Rooney cần van Persie

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Hàng công M.U: Rooney cần van Persie

Gửi bài by knv »

Wayne Rooney có thể tiếp tục tỏa sáng và thi đấu bùng nổ ở mùa tới. Nhưng một mình anh chắc chắn là không đủ. Cần một người chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Đó là lý do M.U rất cần Robin van Persie.

1. Bây giờ, trong mọi cuộc họp báo của M.U, chủ đề chính là phi vụ van Persie. Những câu hỏi dành cho Rooney trong cuộc họp báo mới đây cũng liên quan đến tiền đạo người Hà Lan. Liệu Rooney có chào đón van Persie, một tiền đạo còn ghi bàn tốt hơn anh ở mùa giải vừa qua? Câu trả lời của Rooney: "Anh ấy là cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ. Những gì anh ấy đã thể hiện ở Arsenal là rất tuyệt. Mùa trước, anh ấy ghi được đống bàn thắng. Nếu anh ấy đến đây, lực lượng của chúng tôi sẽ được tăng cường đáng kể".

Liệu lời chào đón của Rooney có phải chỉ mang tính xã giao khi mà người đời thường nói, không thể nhốt chung hai hổ vào một chuồng? Có lẽ không. Là tiền đạo, Rooney đương nhiên luôn muốn mình là chân sút hàng đầu. Nhưng thứ quan trọng hơn là chiến thắng ở từng trận đấu, là danh hiệu ở các giải đấu. Rooney có thể đôi lúc hành động còn "trẻ con", nhưng suy nghĩ của anh rất chín chắn và chuyên nghiệp. Anh sẵn sàng đá mọi vị trí mà Sir Alex Ferguson yêu cầu vì thành tích chung của đội bóng. Tiền đạo cắm có, tiền đạo lùi có, tiền đạo cánh có, hộ công có và tiền vệ trung tâm cũng không thiếu. Nếu cần, có thể tin rằng, Rooney sẽ chấp nhận đá hậu vệ mà không hé lời phàn nàn khó chịu. Anh chỉ tức giận, cay cú, bực mình khi đội nhà thua cuộc mà thôi.

[align=center]Hình ảnh
Liệu họ có là đồng đội của nhau ? - Ảnh : Getty[/align]

Nên nhớ rằng, Rooney từng đá cùng những chân sút hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez hay Dimitar Berbatov lúc ở đỉnh cao phong độ. Anh không bao giờ lo mất chỗ đứng trong đội hình chính, và chưa từng (ít nhất đến nay) thể hiện sự ghen tị khi đồng đội ghi bàn nhiều hơn. Như vậy, có thể tin rằng Rooney sẽ không gặp vấn đề về quan hệ cá nhân trong trường hợp van Persie rời Emirates, tìm đến Old Trafford.

2. Rooney đã đá cho M.U 8 mùa sau vụ chuyển nhượng trị giá gần 30 triệu bảng từ Everton vào mùa Hè 2004. 3 mùa mà anh ghi bàn tốt nhất ở Premier League là 2005-06 với 16 bàn, 2009-10 với 26 bàn và 2011-12 với 27 bàn. Điểm chung: đó là 3 mùa mà M.U không thể vô địch Premier League.

Rooney có thể ghi bàn cực tốt nếu anh được trao nhiệm vụ đá cao nhất trên hàng công. Nhưng nếu Rooney là chân sút tốt nhất, M.U sẽ gặp vấn đề. Với năng lượng dồi dào, với tinh thần chiến đấu lăn xả, với lối đá rộng khắp mặt sân, Rooney thích hợp với vai trò đá lùi hơn. Ở vị trí ấy, anh sẽ có đóng góp tốt nhất cho đội bóng. Việc đẩy Rooney lên đá tiền đạo cắm và đảm nhận vai trò ghi bàn, đó chỉ là giải pháp bất đắc dĩ của Sir Alex Ferguson. Mùa 2009-2010, Rooney được đẩy lên đá cắm vì Sir Alex không còn chân sút nào đáng tin cậy hơn sau khi Ronaldo tìm đến Real Madrid. Mùa trước, khi Chicharito sa sút, Welbeck còn non, Berbatov chẳng có đóng góp gì đáng kể, Sir Alex lại phải trao trọng trách ghi bàn cho Rooney.

Rooney ghi bàn ầm ầm. Nhưng không đủ. Không có ai khác chia sẻ gánh nặng ghi bàn với anh. Mùa 2009-10, khi Rooney ghi 26 bàn, chân sút tốt thứ 2 của M.U là Berbatov chỉ với 12 bàn và không có cầu thủ nào khác ghi quá 5 bàn. Kết cục là M.U bị Chelsea soán ngôi sau khi vô địch Premier League 3 mùa liên tiếp. Mùa trước, Rooney lập kỷ lục mới cho riêng mình với 27 bàn tại Premier League, nhưng trong số những người còn lại, chỉ mình Chicharito đạt cột mốc 10 bàn.

Nếu có van Persie, Rooney sẽ được trả về với vị trí mà anh chơi tốt nhất. Khi ấy, M.U không cần phải suốt ngày sống trong nỗi lo "nếu Rooney vắng mặt, ai sẽ ghi bàn?".

3. M.U đã hỏi mua, nhưng Eden Hazard chọn Chelsea. M.U liên hệ suốt mùa, nhưng Lucas Moura tìm đến PSG. M.U cần tiền vệ trung tâm giỏi, nhưng Luka Modric chọn Real Madrid.

Dù đã có Kagawa và Powell, chất lượng hàng tiền vệ của M.U không được cải thiện bao nhiêu. Nếu không giải quyết được bài toán tuyến giữa, đầu tư vào hàng công sẽ là giải pháp không tồi. Một chân sút giỏi có thể bù đắp cho những hạn chế ở phía sau. Mùa trước, khi tuyến giữa của Arsenal gặp vấn đề vì sự ra đi của Nasri và Fabregas, mình van Persie đã vực dậy Pháo thủ ra khỏi đầm lầy khủng hoảng.

Hãy thử tưởng tượng bộ tứ trên hàng công của M.U mùa tới: Rooney, van Persie, Chicharito và Welbeck (Berbatov nhiều khả năng ra đi). Có thua gì Aguero, Tevez, Balotelli và Dzeko?

Nguồn: TT&VH
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Hàng công M.U: Rooney cần van Persie

Gửi bài by TranThai »

Cặp song kiếm đáng sợ cho mọi thủ môn
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Đăng trả lời

Quay về