Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by knv »

Van Persie đã tỏa sáng với một cú hat-trick giúp MU có được chiến thắng trước Southampton. Đây là một trận thắng rất ý nghĩa bởi, trận đấu này là kỷ niệm tròn 1000 trận Alex Ferguson cầm quân tại Premier League.

[align=center]Hình ảnh
Nigel Adkins và Alex Ferguson bắt tay trước trận đấu

Hình ảnh
Trận đấu này là trận 1000 của Alex Ferguson tại Premier League

Hình ảnh
Rio Ferdinand đã trở lại và MU bớt lo lắng hơn cho hàng thủ

Hình ảnh
Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, phút 16 Lambert "đàn áp" Rafael để đánh đầu cận thành tung lưới Lindergaard

Hình ảnh
Bàn thắng khá bất ngờ, nhưng là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi đầy sự tự tin của các cầu thủ chủ nhà

Hình ảnh
Đến phút 23, nhận đường chuyền của đồng đội, Van Persie đã đỡ ngực rồi tung ra cú vô lê đưa bóng trúng đầu gối của thủ thành Davis rồi đi vào lưới giúp MU gỡ hòa 1-1.

Hình ảnh
Bất ngờ tiếp tục nổ ra, lần này đến lượt Schneiderlin ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 55, một tình huống mắc sai lầm khá vô duyên của Evra khi anh đang di chuyển trong vòng cấm địa và bị trượt chân ngã nên để cho Schneiderlin thoải mái đánh đầu

Hình ảnh
Các cầu thủ MU trông khá buồn trước bàn thua thứ 2

Hình ảnh
Phút 69, Van Persie đứng trước quả penalty..

Hình ảnh
...nhưng anh lại sút hỏng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho MU

Hình ảnh
Tuy nhiên, đến phút 87, Van Persie đã gỡ hòa 2-2 từ một cú đệm bóng cận thành dễ dàng

Hình ảnh
Phút bù giờ thứ 2, Van Persie đã thực hiện pha đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 3-2

Hình ảnh
Bàn thắng quý giá của Van Persie đã đem lại chiến thắng cho MU, đồng thời là món quà đầy ý nghĩa tặng Ferguson

Hình ảnh
Đây là cú hat-trick đầu tiên của Van Persie trong màu áo của đội bóng mới, anh đang thích khi khá tốt với môi trường mới, tiền đạo người Hà Lan đã có 4 bàn/3 trận cho "Quỷ đỏ"[/align]

Nguồn: Dân Trí
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by TranThai »

Rvp vẫn đang có phong độ tốt quá. ARS sẽ càng lại nhớ Rvp nhiều hơn
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by knv »

TranThai đã viết:Rvp vẫn đang có phong độ tốt quá. ARS sẽ càng lại nhớ Rvp nhiều hơn
Hôm qua Lucas Poldoski đã ghi bàn, phần nào cũng giúp ARS bớt nhớ RVP hơn rồi :D
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by knv »

[align=center]Van Persie: Scholes chính là chìa khóa[/align]

Robin van Persie đã vinh danh Paul Scholes sau khi huyền thoại United ra sân để giúp đội nhà lội ngược dòng trước Southampton ở giải Ngoại hạng vào ngày Chủ nhật.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Khi The Saints dẫn trước 2-1, Scholes đã được Sir Alex Ferguson tung vào sân để dẫn dắt lối chơi và anh đã góp phần vào một chiến thẳng không tưởng.

Mặc dù Van Persie đã lập được cú hat-trick và xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng cầu thủ người Hà Lan vẫn ca ngợi tầm ảnh hưởng của người đồng đội trong chiến thắng với tỉ số 3-2.

"Tất nhiên tất cả mọi người đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn sâu sắc với Paul Scholes vì tất cả mọi thứ chỉ bắt đầu kể từ khi anh ấy ra sân", Robin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports.

"Mỗi đường chuyền của anh ấy đều thật chính xác. Mọi người đều cảm thấy điều đó - Tôi chắc chắn là vậy. Anh ấy có thể thực hiện những đường chuyền không thể tin được từ khoảng cách từ ba mươi hay bốn mươi mét. Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra với đẳng cấp của anh ấy. Đối với tôi, Scholes là cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Van Persie đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình đối với United bằng bốn bàn thắng chỉ trong ba lần ra sân cho câu lạc bộ, một thống kê cho thấy lí do anh luôn được chào đón tại Old Trafford.

"Tôi phải cảm ơn tất cả mọi người, đây là một câu lạc bộ tuyệt vời và tất cả mọi người vì đã luôn giúp đỡ tôi. Chỉ mới ở đây trong hai tuần nhưng tôi cảm thấy mình rất được chào đón", cầu thủ 29 tuổi cho biết.

"Các cầu thủ, ban lãnh đạo và tất cả những người có liên quan đến với United đều cho tôi cảm giác được chào đón. Tất cả họ đều đánh giá cao sự có mặt của tôi và tôi cảm nhận được và rất hạnh phúc về điều đó".

Nguồn: Redcafe.vn
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by TranThai »

knv đã viết:
TranThai đã viết:Rvp vẫn đang có phong độ tốt quá. ARS sẽ càng lại nhớ Rvp nhiều hơn
Hôm qua Lucas Poldoski đã ghi bàn, phần nào cũng giúp ARS bớt nhớ RVP hơn rồi :D
Chú Knv này là fan ruột của MU mà cũng biết cả cách động viên ARS ghê ;))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by sheva304 »

Mình cũng là fan của MU..nhưng phải công nhận MU giờ xuống quá....lối đá ko còn nguy hiểm, nếu ko muốn nói là dễ bị bắt bài...hàng thủ thì thủng lưới quá dễ dàng...nhiều tình huống thua đơn giản...mà buồn là các đội bóng yếu đều có thể chọc thủng lưới MU...Nhiều người vẫn tin vào Rio + Vidic ...nhưng ko sớm thì muộn đây sẽ là tử huyệt MU...nhìn 2 a già đá ngày càng xịt...già rồi....các chú trẻ thì lại chưa thể hiện đc nhiều....đua đường trường có vẻ lép vế MC.....(MC nó toàn thằng thành danh, chất lượng,mà tuổi đời cũng ko cao - với đội hình nó thì vẫn còn sáng vài mùa nữa)....
Hình đại diện của thành viên
NgocHieu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 223
Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 15:53

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by NgocHieu »

MU đầu mùa năm nào chẳng thế. Nhưng có vẻ MU dạo này đá cánh nhiều quá. 3 bàn thắng đều xuất phát từ 2 cánh. Bọn nào bịt đc 2 cánh chắc nghỉ luôn quá. Evra dạo này đá lởm thật sao ko thử nghiệm cầu thủ mới mua về xem sao nhỉ. trên Youtobe thấy đá hay phết. Nhưng Rafael với thêm ông đấy nữa đá hậu vệ chắc bị phản công thì toi quá. Hậu vệ gì toàn thấy lởn vởn trong vòng cấm đối phương
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by knv »

NgocHieu đã viết:MU đầu mùa năm nào chẳng thế. Nhưng có vẻ MU dạo này đá cánh nhiều quá. 3 bàn thắng đều xuất phát từ 2 cánh. Bọn nào bịt đc 2 cánh chắc nghỉ luôn quá. Evra dạo này đá lởm thật sao ko thử nghiệm cầu thủ mới mua về xem sao nhỉ. trên Youtobe thấy đá hay phết. Nhưng Rafael với thêm ông đấy nữa đá hậu vệ chắc bị phản công thì toi quá. Hậu vệ gì toàn thấy lởn vởn trong vòng cấm đối phương

Hàng phòng ngự chơi tệ một phần cũng vị các tiền vệ đánh chặn không hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoại trừ hai cánh và hàng tiền đạo vẫn ổn thì hàng hậu vệ và tiền vệ trung tâm cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì M.U mới có thể cạnh tranh được với MC, Chelsea ở ngoại hạng, với Barca và Real ở đấu trường Cup C1.
Hình đại diện của thành viên
Leandro_HP_MU.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 689
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2011, 07:48

Re: Van Persie cứu Ferguson khỏi thảm họa

Gửi bài by Leandro_HP_MU.vb »

cái chính là Mu đang thiếu một cầu thủ như Roy Kean. Hiện tại tiền vệ đánh chặn của Mu ko có ai có thể đảm đương tốt được. Nếu giải quyết được bài toán này thì có lẽ Mu không ngại đối thủ nào
Đăng trả lời

Quay về