Scholes cán mốc 700 trận: Giới hạn nào cho Scholes?

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Scholes cán mốc 700 trận: Giới hạn nào cho Scholes?

Gửi bài by knv »

Ở tuổi 37, lại thi đấu ở một trong những vị trí tốn sức nhất trên sân (tiền vệ trung tâm), nhưng Paul Scholes vẫn đang khiến cả thế giới phải ngả mũ, còn đối thủ thì phải quỳ rạp trước tài năng của mình. Nhìn Scholes thi đấu hẳn không ít người phải tự hỏi liệu có giới hạn nào cho anh?

Ẩn dưới vóc dáng nhỏ bé của tiền vệ này có lẽ là một nguồn năng lượng vô tận. Trong thế giới bóng đá không có nhiều trường hợp đặc biệt như Scholes: giải nghệ nửa mùa giải và tái xuất trở lại ở tuổi 36 mà ngay lập tức vẫn đá tốt.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Thường thì một cầu thủ (ngay cả còn trẻ) khi rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao, cũng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm lại phong độ, cảm giác bóng cũng như bắt kịp với nhịp độ thi đấu. Ấy vậy mà, những khó khăn ấy lại được Scholes vượt qua rất đơn giản. Điều đó cho thấy nền tảng thể lực cũng như bản năng kỹ thuật của Scholes tuyệt vời như thế nào.

Rõ ràng, không phải tự nhiên mà tiền vệ sinh ra ở Salford này nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và những lời có cánh của các đồng nghiệp. Huyền thoại Zinedine Zidane nhận xét “Đối thủ khó chơi nhất của tôi? Scholes. Không nghi ngờ gì việc Scholes chính là tiền vệ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh ấy”.
Thierry Henry tung hô: “Paul Scholes có thể làm mọi thứ. Anh ấy là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League.”

Trong khi đó, Marcello Lippi khen ngợi Scholes là “một tiền vệ toàn diện người sở hữu phẩm chất và cá tính phong phú.”

Còn bình luận viên bóng đá BBC và là cựu hậu vệ Liverpool Alan Hansen thì mô tả Scholes như là “một trong 3 đến 5 cầu thủ hàng đầu từng chơi ở Premier League” “những đường chuyền bóng, những pha di chuyển và kĩ thuật của anh ấy thực sự là mẫu mực cho tất cả.”

Ngay cả Xavi, tiền vệ được xem là xuất sắc nhất thế giới hiện nay, cũng từng đánh giá Scholes là cầu thủ tốt nhất ở vị trí này trong 2 thập kỉ qua “Scholes là một hình mẫu. Đối với tôi, tôi thực lòng nói rằng anh ấy là tiền vệ trung tâm hay nhất mà tôi từng thấy trong 15, 20 năm trở lại đây. Anh ấy thật đặc sắc, anh sở hữu mọi thứ, từ đường chuyền ghi bàn, rồi đích thân ghi bàn, anh ấy mạnh mẽ, không bao giờ để mất bóng, mất tầm nhìn. Nếu anh là người Tây Ban Nha, anh ấy sẽ còn được đánh giá cao hơn nữa. Mọi cầu thủ đều yêu mến anh.”

Có thể Scholes không sở hữu những động tác kỹ thuật, qua người lắt léo, không có những pha bứt tốc kinh hoàng. Song bù lại ở anh có đầy đủ tố chất của một tiền vệ trung tâm, một ông chủ ở giữa sân. Đấy là một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, những đường chuyền như đặt, khả năng điều phối, giữ nhịp cực tốt, khả năng gây đột biến bằng những cú sút xa đầy uy lực từ tuyến 2,…

Có thể nói với tài năng thiên bẩm đó, Scholes chính là người dẫn đường cho MU trong suốt gần 2 thập kỷ qua. Để rồi khi anh treo giày, ngay lập tức MU đã lạc lối và buộc phải cầu cứu Scholes tái xuất.

Cuối tuần vừa rồi, một lần nữa lão tướng 37 tuổi này lại là người mở tung cánh cửa chiến thắng cho Quỷ đỏ tại Nhà hát của những giấc mơ với bàn mở tỉ số trong trận đấu gặp Wigan, ở thời điểm MU đang bị áp lực đè nặng sau hiệp 1 bế tắc. Càng ý nghĩa với cá nhân Scholes khi đây là trận đấu thứ 700 anh khoác áo CLB.

Thực tế, những ai yêu quý Scholes có lẽ cũng không ngạc nhiên bởi Scholes từng ghi bàn khi lần đầu khoác áo M.U, rồi trận thứ 100. Sau cú đưa bóng vào lưới nhà trong trận thứ 200, anh liên tiếp sút tung lưới đối thủ trong các trận đấu thứ 300, 400, 500. Ở khía cạnh nào đó, đây cũng là minh chứng cho đẳng cấp ngôi sao của Scholes, luôn biết tỏa sáng đúng những thời khắc đặc biệt.

Hợp đồng của Scholes và MU hiện chỉ có thời hạn năm một, đến tháng 6/2013. Thế nhưng, chắc hẳn các CĐV của Quỷ đỏ vẫn chưa muốn anh chàng không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn này lui vào cánh gà. Nhất là khi Scholes vẫn chưa cho thấy đâu là giới hạn của bản thân, còn sân Old Trafford thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới xuất hiện một Paul Scholes thứ hai.

Nguồn: BongDaSo
huygiangvbhp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 72
Ngày tham gia: 03 Tháng 1 2012, 11:44

Re: Scholes cán mốc 700 trận: Giới hạn nào cho Scholes?

Gửi bài by huygiangvbhp »

toi yeu scholes! tiền vệ hay nhất thế gioi
Đăng trả lời

Quay về