Có vài lí do dẫn đến Tàu khựa đưa giàn khoan ra biển Đông vào thời điểm này :
1. Họ tiếp tục khắng định tham vọng độc chiếm biển Đông
2. Tập Cận Bình đang củng cố và tập trung quyền lực bằng cách dở chiêu bài đánh tham nhũng, đánh sụm thế lực của các bố già chính trị còn gài lại (Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào) bằng cách nện Chu Vĩnh Khang và các vị trí cao cấp khác khiến cho chính trường Bắc Kinh rúng động. Để làm cho dư luận bớt soi mói, Tập Cận Bình cho tạo sự kiện gây chấn động truyền thông ở Biển Đông để hắn ta dễ bề xử lý nội bộ.
3. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp bởi vụ Ukraina , Nga đang cần Tàu cộng, đây là cơ hội tốt để Khựa ra tay.
Trước tình hình đó, theo tính toán của bộ chính trị thì:
1. Thượng sách : hoà hoãn, tránh nổ súng và tìm cách xua đuổi. Cốt sao giàn khoan của khựa té là thắng lợi
2. Trung sách : đưa quân đội, vũ trang ra răn đe nghênh chiến. Nếu cần thiết thì nổ súng trong phạm vi lẻ tẻ, ko gây đánh lớn cốt sao Tàu khựa phải kéo giàn khoan 981 về là ăn tiền
3. Hạ sách : cho mịa một quả tên lửa nhằm thẳng vào giàn khoan 981 , muốn ra chữ *éo gì thì ra.
Đề nghị các bô lão lựa chọn kế sách cho vụ này