Đinh Thế Nam, gã lãng du ở chợ Sắt

Bạn có thể tìm hiểu lịch sử bóng đá đất Cảng, những bài viết phân tích, bình luận không chỉ XMHP mà tất cả những đội bóng TP Hoa Phượng Đỏ từng thi đấu tại Việt Nam. Box này đồng thời cũng là nơi bạn có thể đưa ra những nhận định về mọi khía cạnh trong bóng đá Hải Phòng nói chung.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Nội quy chuyên mục
Để đảm bảo chất lượng bài viết cho chuyên mục, yêu cầu các thành viên hãy suy nghĩ kỹ trước khi post bài tại các topic trong chuyên mục này, không comment vu vơ làm hỏng chủ đề, những comment spam hoặc vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Đinh Thế Nam, gã lãng du ở chợ Sắt

Gửi bài by Mr.BB »

Không biết tự bao giờ, các đồng đội đã gọi cựu tiền vệ Đinh Thế Nam là Nam “chợ”. Cái biệt danh của người con đất Cảng gắn liền với ngôi chợ Sắt nổi tiếng, dường như đã quyện vào ông. Nhưng trớ trêu ở chỗ, quê hương Hoa phượng đỏ không phải là mảnh đất lành với cựu cầu thủ CLB Quân đội này.

Hình ảnh
Dù luôn sẵn sàng cống hiến hết mình nhưng dường như Đinh Thế Nam không có duyên làm HLV đội bóng đất Cảng quê hương (ảnh nhỏ)

HAI LẦN LÀM TƯỚNG
Bóng đá Hải Phòng từng sản sinh ra nhiều danh thủ từ thế hệ Trần Văn Phúc, Trần Bình Sự cho đến Đặng Văn Dũng, Trịnh Xuân Thành nhưng điều ngạc nhiên là rất hiếm có cá nhân nào có thể trụ vững hoặc mon men đến chiếc ghế HLV trưởng đội bóng đất Cảng.

Cựu tiền vệ Đinh Thế Nam cũng không phải ngoại lệ. Sau nhiều năm bươn chải với nghiệp huấn luyện, năm 2004, HLV Đinh Thế Nam được đôn lên làm “thuyền trưởng” thay cho ông thầy ngoại quốc Luis Alberto. Lúc đó, nhiều người nói rằng ở đội bóng có quá nhiều phức tạp như Hải Phòng thì với tính cách của mình, Đinh Thế Nam là sự lựa chọn hoàn hảo.

Hình ảnh
Trên cương vị HLV...

Ở đất Cảng, ông Nam quan hệ rộng và có uy rất lớn với cầu thủ kiểu như Nguyễn Hữu Thắng ở SLNA. Chính vì thế, ở nghiệp HLV, Đinh Thế Nam không gặp phải hiện tượng “học trò bẻ ghế thầy”. Nhưng đến cuối năm 2005, đội bóng đất Cảng đứng trước cuộc bể dâu, xung quanh những nghi án tiêu cực có liên quan đến trọng tài. Chính vì thế, ông Nam không còn làm HLV trưởng Hải Phòng nữa. Rời khỏi BHL đội bóng đất Cảng, ông Nam lui vào hậu trường.

Và đến đầu mùa giải 2009 khi trái bóng V.League mới lăn qua được 3 vòng, HLV nổi tiếng Alfred Riedl không cầm cương được cầu thủ và bị lãnh đạo thanh lý hợp đồng, lúc đó những người làm bóng đá Hải Phòng định mời HLV Lê Thụy Hải về ngồi ghế nóng. Nhưng qua rất nhiều cuộc thương thảo, mọi chuyện đổ bể và ở tình thế nguy cấp, cái tên Đinh Thế Nam lại được nhớ đến. Ông lại được bổ nhiệm làm HLV trưởng Hải Phòng theo kiểu tạm quyền.

Số phận của cựu danh thủ này tiếp tục trôi nổi khi HLV Vương Tiến Dũng chia tay Thể Công để về dẫn dắt Hải Phòng. Vừa ngồi ghế nóng chưa được ấm chỗ lại quay về làm trợ lý cho “đàn anh” Vương Tiến Dũng, Đinh Thế Nam vui vẻ chấp nhận bởi áp lực thành tích của đội nhà. Nhiều người nói, khuôn mặt khắc khổ của Đinh Thế Nam không hợp với những chỗ “ngồi mát ăn bát vàng” và có lẽ số phận phải hướng đi ngả khác bớt sự rủi ro hơn.

TÁI NGỘ ĐỘI BÓNG CŨ
Sau khi chia tay quê hương Hải Phòng, Đinh Thế Nam được lãnh đội Hà Nội T&T mời về làm công tác đào tạo trẻ. Quãng thời gian từ 2010-2011, HN.T&T chiêu mộ rất nhiều danh thủ về làm đào tạo trẻ và Đinh Thế Nam lại khăn gói lên Thủ đô bước vào hành trình mới.

Hình ảnh
... Đinh Thế Nam (trước) khi còn tung hoành trong màu áo CLB Quân đội

Dù vậy, sau đó ông đã chia tay lò đào tạo HN.T&T để về Trung tâm Thể thao Viettel. Ông Đinh Thế Nam bảo rằng cuộc đời cầu thủ của mình đã gắn chặt với CLB Quân đội (tiền thân của Trung tâm thể thao Viettel) chính vì thế ông muốn quay lại với “nơi tình yêu bắt đầu”.

Lại được quay về chốn cũ và dường như việc được sát cánh cùng những người anh em năm xưa trong màu áo CLB Quân đội đã thắp lên niềm hạnh phúc khôn tả với người đàn ông gốc Hải Phòng này. Hằng ngày, ông đều đặn ra sân cùng với những Hải Biên, Phương Nam, Minh Tiến,… để đào tạo những mầm non bóng đá.

Với ông Nam, điều đó mang đến niềm vui khôn tả. Vừa qua, Trung tâm Thể thao Viettel đứng trước lời đồn sẽ bị giải thể, bản thân Đinh Thế Nam cũng như nhiều đồng đội năm xưa không tránh khỏi cảm giác buồn lòng, hoang mang. Nhưng mới đây, với quyết định chính thức từ đơn vị chủ quản thì trung tâm này tiếp tục được đầu tư phát triển đã khiến ông Nam cũng như bao thành viên ở đây càng quyết tâm gây dựng lại tên tuổi lò đào tạo nổi tiếng này.

Trong thời gian tới, lứa cầu thủ U17 - U19 sẽ được dọn về nơi ở mới và phía trước là tương lai đầy hứa hẹn đã nhen lên miền vui cực lớn với ông Nam. Theo tìm hiểu, sắp tới, các đội bóng của TTTT Viettel khi tham dự các giải bóng đá sẽ được lấy tên là Thể Công thay vì Viettel chắc chắn sẽ khiến biết bao trái tim yêu đội bóng áo lính mừng rỡ vì được quay trở lại với cái tên truyền thống quen thuộc.

Bản thân là người được biết đến nhiều khi khoác áo CLB Quân đội và bây giờ tiếp tục được cháy hết mình trong sự nghiệp “trồng người” ở ngay nơi đã tạo dựng tên tuổi của mình thì đó là cái kết có hậu với “gã lãng tử” đã trải qua quá nhiều thăng trầm từ lúc treo giày như ông Nam “chợ”.

TRÍCH LƯỢC:
Họ và tên: Đinh Thế Nam
Năm sinh: 1965
Quê quán: Hải Phòng
Vị trí: Tiền vệ
Các CLB từng khoác áo: Công An Hải Phòng, CLB Quân đội
Từng khoác áo ĐT Việt Nam từ 1985 - 1995
Công việc hiện tại: HLV tại Trung tâm thể thao Viettel

Bạn tâm giao với Phan Thanh Hùng
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao tài năng của Đinh Thế Nam từ ngày còn thi đấu. Đặc biệt, năm 1991, khi cả hai cùng khoác áo ĐT Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 16, hai người đàn ông này chơi với nhau cực kỳ thân thiết. Sau này, mỗi người mỗi nghề nhưng cứ lúc nào rảnh rỗi, ông Hùng lại liên lạc với ông Đinh Thế Nam đi ôn lại những năm tháng hào hùng thời còn xỏ giày thi đấu.

Cựu danh thủ có vợ hoành tráng nhất
Trong số những cựu danh thủ thì ông Đinh Thế Nam là người vẫn được các đồng đội cũ nể phục nhất. Số là vợ ông, bà Nguyễn Thanh Thúy (ảnh, thứ 3 từ phải sang) cũng là tên tuổi chói sáng của thể thao Việt Nam. Gắn bó với nghề HLV môn thể dục dụng cụ hơn 20 năm và đào tạo ra biết bao VĐV tài năng trong đó nổi bật nhất là nhà vô địch thế giới Phan Thị Hà Thanh, HLV Nguyễn Thanh Thúy đã đạt được nhiều danh hiệu trên cương vị người thầy.

Hình ảnh

Năm 2012, HLV Nguyễn Thanh Thúy được bầu chọn là HLV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam. Có chỗ dựa vững chắc từ hậu phương, cựu danh thủ Đinh Thế Nam có thể an tâm lăn theo trái bóng, chấp nhận cảnh vợ ở Hải Phòng, mình làm việc ở Hà Nội.

Nguồn: Ngọc Anh - bongdaplus.vn
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đinh Thế Nam, gã lãng du ở chợ Sắt

Gửi bài by hoang quang huy »

Đầu năm 2009, khi Rất Đần vừa rời HP, anh Nam "chợ" đóng thế tròn vai. Ấn tượng nhất là trận thắng TPHCM 2-1 ngay tại sân Thống Nhất :)
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: Đinh Thế Nam, gã lãng du ở chợ Sắt

Gửi bài by SieuSIM »

Hihi, nhìn anh Nam vẫn trẻ, vậy mà cũng 5 sọi đến nơi rồi.
Chúc anh luôn thành công với công việc anh đang làm.
lùn tiên sinh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 104
Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2010, 09:02

Re: Đinh Thế Nam, gã lãng du ở chợ Sắt

Gửi bài by lùn tiên sinh »

ông anh em kể bác Nam " chợ " này kỹ thuật thì khỏi chê :D .
Đăng trả lời

Quay về